Phần Lan đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng các quốc gia vùng biển Baltic

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Chính phủ Phần Lan ra thông cáo báo chí ngày 1/7 cho biết, nước này đã chính thức đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng các quốc gia vùng biển Baltic (CBSS) bắt đầu từ ngày 1/7/2023, với nhiệm kỳ một năm.
0:00 / 0:00
0:00
(Biển Baltic. Ảnh: Sputnik/TTXVN)
(Biển Baltic. Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tiếp quản từ Đức, Phần Lan đặt mục tiêu tập trung vào an ninh toàn diện, chuẩn bị đối phó với khủng hoảng và khả năng phục hồi như những việc chính trong nhiệm kỳ Chủ tịch CBSS của nước này.

Chương trình của Phần Lan bao gồm 3 ưu tiên lâu dài và liên kết với nhau: tạo ra một khu vực an toàn và bảo đảm an ninh, hình thành một khu vực thịnh vượng và phát triển bền vững, và thúc đẩy bản sắc khu vực. Để bảo đảm CBSS có thể xử lý hiệu quả các tình huống nảy sinh trong khu vực và hoạt động hiệu quả, Phần Lan vạch ra mục tiêu hoàn thiện và thực hiện các cải cách đã được thống nhất trong nhiệm kỳ Chủ tịch tổ chức của Đức.

Được thành lập vào năm 1992, CBSS đóng vai trò là một tổ chức liên chính phủ nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong vùng biển Baltic.