Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo dâng hương tại Đền Thượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Sáng 18 /4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và dâng hương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển Vĩnh Long toàn diện, hiện đại và bền vững

Sáng 23/3, tại Vĩnh Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư nông nghiệp, thương mại và du lịch tỉnh Vĩnh Long. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, một số địa phương; các chuyên gia, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tháo gỡ mọi khó khăn, quyết tâm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội mạnh mẽ

Sáng 16/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Đồng chủ trì Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Doanh nghiệp nhà nước phải tiên phong, giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt trong nền kinh tế

Sáng 3/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp mặt đầu Xuân các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu trên cả nước để bàn giải pháp vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2024. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Trần Lưu Quang; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; khoảng 130 doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì hội nghị phát triển thị trường chứng khoán năm 2024

Sáng 28/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024. Cùng dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các ngân hàng, hiệp hội, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Đóng góp tích cực vào sự nghiệp chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới

Đóng góp tích cực vào sự nghiệp chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cùng đi có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ Tổng cục II - Bộ Quốc phòng

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ Tổng cục II - Bộ Quốc phòng

Sáng 26/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Cùng tham gia Đoàn công tác với Thủ tướng có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân lên đường tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ và thăm chính thức Hungary, Romania. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị WEF Davos 2024, thăm chính thức Hungary và Romania

Tối 15, rạng sáng 16/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos 2024), thăm chính thức Hungary và Romania từ ngày 16 đến 23/1/2024 theo lời mời của Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Thủ tướng Romania Ion-Marcel Ciolacu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chủ trì Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào.

Tăng cường kết nối hai nền kinh tế, hạ tầng giao thông chiến lược Việt Nam-Lào

Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, kết hợp đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam–Lào của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Sonexay Siphandone, sáng 7/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone đã chủ trì Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita.

Tăng cường hợp tác nhiều mặt, hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam với tỉnh Gunma (Nhật Bản)

Chiều 15/12, trong chương trình hoạt động song phương tại Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita; dự tọa đàm với Thống đốc và các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Gunma; chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Gunma và tỉnh Hà Nam; thăm Khu giao lưu người dân tỉnh Gunma - nơi người dân giao tiếp với chính quyền và nêu các ý kiến, đề xuất, kiến nghị.
Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt.

Các nước coi trọng vị thế, vai trò và tiếng nói tích cực của Việt Nam trong hợp tác quốc tế

LTS-Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28), tiến hành một số hoạt động song phương tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ. Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và kết quả nổi bật của chuyến công tác.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới

Ngày 1/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) được tổ chức tại Expo City Dubai, thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE). Dưới đây là một số hình ảnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự sự kiện.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trần Hải)

Doanh nhân trẻ Việt Nam vượt khó, vươn lên góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng

Chiều 27/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức với sự tham dự của hơn 800 đại biểu doanh nhân trẻ đến từ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, đại diện một số cơ quan ngoại giao, tổ chức doanh nhân quốc tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu.

Nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả cấp học, chú trọng phát triển nhân cách đạo đức, tính sáng tạo của học sinh

Chiều 17/11, tại Trụ sở Chính phủ, nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, Hội Khuyến học Việt Nam..
Quang cảnh buổi làm việc.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa

Chiều 11/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chính phủ nỗ lực để có 560 nghìn tỷ đồng chi cho cải cách tiền lương

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, trong bối cảnh nguồn lực còn khó khăn, ảnh hưởng đại dịch Covid-19, tình hình trong nước, ngoài nước tác động, Chính phủ đã cố gắng trích lập lương, tăng thu giảm chi, tiết kiệm các khoản để có 560 nghìn tỷ đồng chi cho cải cách tiền lương.