Phá đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh

NDO - Ngày 1/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Triệu Sơn vừa phối hợp Công an tỉnh Bình Dương triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Phá đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh

Theo cơ quan Công an, Phạm Tiến Ruyện từng có 4 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Mãn hạn tù, Ruyện từ tỉnh Thái Bình vào tỉnh Bình Dương thiết lập, cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma túy. Ruyện câu kết với Nguyễn Đăng Hưng ở xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Hưng câu kết với Nguyễn Đăng Phương ở cùng quê, vận hành đường dây mua bán trái phép ma túy.

Ruyện và Hưng thường giấu ma túy vào ruột những chiếc máy khoan công nghiệp, sau đó gửi xe ô-tô về Thanh Hóa cho Phương mang bán lẻ tại các nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke trên địa bàn huyện Đông Sơn và huyện Triệu Sơn.

Phá đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh ảnh 1

Công an xem xét các tang vật liên quan vụ án.

Sau một thời gian theo dõi, lập án đấu tranh, Công an huyện Triệu Sơn phối hợp Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ: Nguyễn Đăng Hưng, sinh năm 1984, thường trú ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương; Phạm Tiến Ruyện, sinh năm 1984, ở phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Lê Quang Tuấn Anh, sinh năm 1991, ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Đăng Phương, sinh năm 1989 và Nguyễn Bá Chung, sinh năm 1990, đều ở xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an huyện Triệu Sơn phát hiện, thu giữ 142 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến); 15 gói ma túy đá, trọng lượng gần 50g cùng nhiều tang vật liên quan.

Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng vụ án.