Pakistan cần được hỗ trợ tài chính để khắc phục hậu quả mưa lũ kinh hoàng

NDO - Theo Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Bilawal Bhutto-Zardari, nước này cần được hỗ trợ tài chính để ứng phó đợt mưa lũ "kinh hoàng" vừa qua. Tác động kinh tế do mưa lũ vẫn đang được đánh giá, nhưng một số dự báo đã đưa ra con số 4 tỷ USD.
0:00 / 0:00
0:00

Ông Bhutto-Zardari cho biết thêm, trong tuần này, Pakistan sẽ kêu gọi các nước thành viên Liên hợp quốc góp sức vào các nỗ lực cứu trợ tại quốc gia Nam Á này.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Bhutto-Zardari, Pakistan cần xem xét cách thức xử lý các tác động lâu dài của biến đổi khí hậu.

“Trong giai đoạn tiếp theo, khi chúng tôi hướng tới phục hồi và tái thiết, chúng tôi sẽ có các cuộc thảo luận không chỉ với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), mà với Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)”, ông Bhutto-Zardari nói.

Bhutto-Zardari cho rằng sau khi triển khai các nỗ lực cứu trợ, Pakistan sẽ phải xem xét cách phát triển cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu tốt hơn với lũ lụt và hạn hán, đồng thời giải quyết những thay đổi lớn mà ngành nông nghiệp phải đối mặt.

(Nguồn: Reuters)

Pakistan cần được hỗ trợ tài chính để khắc phục hậu quả mưa lũ kinh hoàng ảnh 1

Mưa gió mùa bất thường đã gây ra ngập lụt nghiêm trọng tại cả khu vực miền bắc và miền nam Pakistan, ảnh hưởng cuộc sống của hơn 30 triệu người và khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)

Pakistan cần được hỗ trợ tài chính để khắc phục hậu quả mưa lũ kinh hoàng ảnh 2
Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia (NDMA) của Pakistan công bố tối 28/8, số người thiệt mạng vì mưa lũ trong mùa mưa kể từ tháng 6 vừa qua đã lên tới 1.061 người và số người bị thương là 1.575. Trong đó, 28 người thiệt mạng và 48 người bị thương trong 24 giờ qua. (Ảnh: Reuters)
Pakistan cần được hỗ trợ tài chính để khắc phục hậu quả mưa lũ kinh hoàng ảnh 3

Ông cõng cháu vượt qua đoạn đường bị ngập tại khu vực Charsadda, ngày 28/8. (Ảnh: Reuters)

Pakistan cần được hỗ trợ tài chính để khắc phục hậu quả mưa lũ kinh hoàng ảnh 4

Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Bilawal Bhutto-Zardari cho biết tác động kinh tế do mưa lũ vẫn đang được đánh giá, nhưng một số dự báo đã đưa ra con số 4 tỷ USD. Dựa trên tác động đến kết cấu hạ tầng và sinh kế của người dân, ông dự báo ​​con số này sẽ cao hơn nhiều. (Ảnh: Reuters)

Pakistan cần được hỗ trợ tài chính để khắc phục hậu quả mưa lũ kinh hoàng ảnh 5

Chiến dịch cứu trợ, cứu nạn quy mô lớn đang được triển khai tại Pakistan trong bối cảnh lũ lụt đã ảnh hưởng đến hơn 30 triệu người tại nước này. (Ảnh: Reuters)