Trong một thế giới biến động khôn lường, vai trò của các quốc gia vừa và nhỏ đang ngày càng được khẳng định, nhất là trong nỗ lực thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, kết nối các nền kinh tế, hòa giải xung đột và kiến tạo hòa bình.
Cả phía Mỹ và Iran đều cho biết đã đạt được một số tiến triển sau các vòng đàm phán trước đó, song những bất đồng xoay quanh quyền làm giàu uranium của Iran vẫn là rào cản lớn.
Những ngày qua, thế giới ghi nhận tín hiệu tích cực khi nhiều điểm nóng được xoa dịu. Cùng với nỗ lực xuống thang căng thẳng của các bên liên quan, phải kể đến vai trò của những nước trung gian hòa giải, làm cầu nối cho đối thoại, trong đó có Oman, quốc gia được mệnh danh là “sứ giả" hòa bình.
Ngày 6/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố dừng chiến dịch không kích lực lượng Houthi tại Yemen sau khi nhóm này đồng ý ngừng tấn công tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông. Oman xác nhận đã đứng ra làm trung gian cho thỏa thuận, đánh dấu bước ngoặt trong chính sách của lực lượng Houthi kể từ khi xung đột Israel-Gaza nổ ra tháng 10/2023.
Ngày 30/4 Mỹ đã áp đặt trừng phạt lên bảy thực thể tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, với cáo buộc liên quan đến giao dịch dầu mỏ và hóa dầu bất hợp pháp của Iran.
Trong bối cảnh Mỹ và Iran đang đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 27/4 tiếp tục kêu gọi phá dỡ toàn bộ cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran.
Iran khẳng định nước này nghiêm túc trong tiến trình đàm phán hạt nhân với Mỹ, nhưng vẫn giữ nguyên “lằn ranh đỏ”, bao gồm quyền làm giàu uranium cho mục đích dân sự.
Phát biểu tại Moskva ngày 18/4 sau khi hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Iran có thể đạt thỏa thuận với Mỹ về chương trình hạt nhân, nếu Mỹ không đưa ra yêu cầu quá mức.
Iran sẽ tham vấn Nga trước khi đàm phán hạt nhân lần hai với Mỹ ngày 19/4 tại Rome, Italy. Nga là một trong những quốc gia từng ký kết thỏa thuận hạt nhân với Iran năm 2015 và ủng hộ chương trình hạt nhân dân sự nước này, Moskva cũng từng ngỏ ý làm trung gian đàm phán giữa Iran và Mỹ nhằm giảm căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran.
Mỹ và Iran ngày 13/4 đã có cuộc đàm phán gián tiếp tại Oman nhằm giảm căng thẳng liên quan chương trình hạt nhân của Tehran. Cả hai bên đánh giá cuộc gặp là “tích cực” và “xây dựng”, đồng thời thống nhất sẽ tiếp tục đàm phán vào ngày 20/4.
Oman được đánh giá là một trong những quốc gia có an ninh ổn định nhất khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, vụ tấn công vào tối 15/7 đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ IS trỗi dậy trong khu vực.
Một chuyến bay của hãng Air India Express đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay ở Oman do có mùi khét bốc lên trong khoang, trong khi máy bay của IndiGo cũng hạ cánh khẩn cấp vì sự cố kỹ thuật.
Ngày 4/7, tại Bộ Ngoại giao, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận trang thiết bị, vật tư y tế do Vương quốc Oman hỗ trợ Hội trong các hoạt động nhân đạo.
Chiều 22/6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Oman Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Oman vừa kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam Oman không ngừng được đẩy mạnh và ngày càng đi vào thực chất, với kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2021 đạt 338,1 triệu USD, tăng 100% so năm 2020, mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
Chiều 28/4, tại Hà Nội, đại diện Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Oman đã chính thức ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu đặc biệt và hộ chiếu công vụ.
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, quan hệ song phương Việt Nam - Oman đã đạt nhiều thành tựu, nhất là hợp tác kinh tế thời gian qua chứng kiến tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt kim ngạch thương mại song phương đạt 200 triệu USD năm 2020.
Nếu như tại buổi tập đầu tiên ở Muscat, đội tuyển Việt Nam tập trung gia cố khả năng phòng ngự, thì bước sang buổi tập thứ hai diễn ra tối 10/10, HLV Park Hang-seo đã rèn giũa thêm cho các học trò về các giải pháp trong tấn công. Tại buổi tập này, đội trưởng Quế Ngọc Hải cũng đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội.
Ngày 23/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tiếp nhận tượng trưng khoản viện trợ trị giá 300 nghìn USD từ Vương quốc Oman, nhằm hỗ trợ công tác phòng ngừa và khắc phục hậu quả bão lũ tại các tỉnh miền trung Việt Nam.