Oman hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế cho Việt Nam

Ngày 4/7, tại Bộ Ngoại giao, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận trang thiết bị, vật tư y tế do Vương quốc Oman hỗ trợ Hội trong các hoạt động nhân đạo.

Các đại biểu trao tượng trưng xe cứu thương và vật tư y tế do Vương quốc Hồi giáo Oman tặng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu trao tượng trưng xe cứu thương và vật tư y tế do Vương quốc Hồi giáo Oman tặng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Tại lễ tiếp nhận, Ðại sứ Vương quốc Oman tại Việt Nam Saleh Mohamed Ahmed Al-Suqri và Giám đốc điều hành Tổ chức Từ thiện Oman Mohammed Hamoud Said Al-Zahli trao cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hai xe cứu thương chuyên dụng; hai máy thở; 20.000 khẩu trang N95; 8.000 máy đo SPO2 Contect; 8.000 bộ phòng dịch 1,2; 8.000 nhiệt kế cá nhân điện tử; 2.000 găng tay latex.

Với vai trò Giám đốc điều hành Tổ chức Từ thiện Oman, ông Mohammed Hamoud Said Al-Zahli bày tỏ vinh dự khi được trao tặng các trang thiết bị, vật tư y tế do Chính phủ và nhân dân Oman hỗ trợ cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong công tác ứng phó với dịch Covid-19; đồng thời cũng là cách bày tỏ mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.

Thay mặt Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bùi Thị Hòa gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Chính phủ và nhân dân Oman, Ðại sứ quán Oman tại Việt Nam; đồng thời cam kết sẽ sử dụng các trang thiết bị y tế này đúng mục đích để người dân nghèo, khó khăn có thể tiếp cận và hưởng lợi.