Ô-tô đâm đổ cột xăng gây cháy lớn tại Thừa Thiên Huế

NDO -

Khoảng 17 giờ ngày 17/5, trên Quốc lộ 49 đoạn đường Phạm Văn Đồng đoạn qua phường Phú Thượng, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), xảy ra vụ cháy cây xăng và xe ô-tô con tại 1 cửa hàng xăng dầu ven đường. 

Tại hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. (Ảnh: TH)
Tại hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. (Ảnh: TH)

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, xe ô-tô mang biển kiểm soát 75A-06921 do 1 người đàn ông điều khiển, chở con đi học về, vào đổ xăng tại Cửa hàng xăng dầu 21 nằm ở mặt tiền tuyến đường Phạm Văn Đồng trên Quốc lộ 49, thuộc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế.

Khi rời khỏi cây xăng, do đạp nhầm chân phanh qua chân ga, xe ô-tô con đã lao thẳng về phía trước với tốc độ cao làm gãy đổ 1 cột xăng, gây ra vụ cháy.

Ngọn lửa cháy lan ra cột xăng và thiêu rụi luôn cả chiếc ô-tô con nói trên. May mắn, 2 người trên xe đã kịp thời mở cửa thoát ra ngoài an toàn.

Cháy xe ô-tô và cửa hàng xăng dầu tại Thừa Thiên Huế -0
Vụ cháy đã làm hư hỏng phần lớn chiếc xe ô-tô con và cột xăng tại Cửa hàng xăng dầu 21. (Ảnh: TH)

Sau khi xảy ra vụ cháy, các nhân viên cửa hàng xăng dầu đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy khống chế ban đầu ngọn lửa. Tuy nhiên, do lượng xăng dầu chứa trong cây xăng lớn, khi bén lửa càng bốc cháy lớn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều 1 xe chỉ huy và 2 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Đến khoảng 18 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng xe ô-tô cùng cột xăng bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, hư hỏng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nói trên.