Ông Triệu Chàn Loàng, người đầu tiên đưa cá tầm về nuôi ở thôn Nậm An, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang (Hà Giang).

Nuôi cá trên đỉnh Tây Côn Lĩnh

Cá tầm là giống cá nước lạnh, có giá trị kinh tế cao hiện được người dân thôn Nậm An, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang (Hà Giang) đưa về nuôi trên đỉnh Tây Côn Lĩnh. Nhờ có nguồn nước đầu nguồn trong lành, khí hậu mát mẻ cho nên loài cá tầm sinh trưởng, phát triển tốt, từ đó mở hướng xóa nghèo, làm giàu cho đồng bào dân tộc Dao nơi đây.
Đại biểu đại diện các tỉnh tham dự Hội nghị.

Phát triển nuôi trồng thủy sản trên hồ chứa ở Việt Nam

Ngày 25/6, tại tỉnh Hòa Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị “Phát triển nuôi trồng thủy sản trên hồ chứa”. Tham dự hội nghị có đại diện các bộ, ngành Trung ương và hơn 20 tỉnh có hồ chứa lớn ở miền bắc, miền trung, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. ​