Nửa thế kỷ vun đắp nhịp cầu hợp tác Việt Nam-Anh

Năm 2023 là mốc thời gian có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Anh khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 13 năm quan hệ Đối tác chiến lược.
0:00 / 0:00
0:00
Hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Anh. ( Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN ANH TẠI VIỆT NAM)
Hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Anh. ( Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN ANH TẠI VIỆT NAM)

Đây không chỉ là thời điểm Việt Nam và Anh cùng nhìn lại chặng đường hợp tác trong nửa thế kỷ qua, mà còn là cơ hội để hai bên hướng tới tương lai kết nối bền chặt.

Trải qua 50 năm hợp tác cùng phát triển, Việt Nam và Anh đã sát cánh bên nhau bắc những nhịp cầu kết nối chặt chẽ. Năm 2010, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Tháng 9/2020, hai bên ra Tuyên bố chung mới về Đối tác chiến lược với 7 lĩnh vực hợp tác ưu tiên và khẳng định hướng tới nâng quan hệ lên mức cao hơn trong 10 năm tới.

Tháng 12/2020, Việt Nam và Anh chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) trên nguyên tắc kế thừa FTA Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA), tạo ra khuôn khổ hợp tác kinh tế-thương mại toàn diện, lâu dài, ổn định giữa hai nước.

Với nỗ lực gìn giữ và vun đắp của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Anh đã gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp.

Đánh giá về những bước tiến trong quan hệ Việt Nam-Anh, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew khẳng định, quan hệ song phương đang trải qua thời điểm rất sôi động.

Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại thị trường châu Âu. Năm 2022, kim ngạch thương mại Việt Nam-Anh đạt khoảng 6,8 tỷ USD, tăng hơn 3% so mức năm 2021. Các sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam sang Anh là hàng dệt may, giày dép, sắt thép các loại, hạt điều, cà-phê, hạt tiêu và nhập khẩu từ Anh các máy móc, thiết bị, dược phẩm, hóa chất, ô-tô...

Việt Nam cũng là điểm đến hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư Anh khi Anh đứng trong top 20 nước hàng đầu có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam.

Về giáo dục, các trường đại học và tổ chức của Vương quốc Anh đang cung cấp nhiều học bổng, tạo điều kiện cho sinh viên tài năng Việt Nam có cơ hội được tiếp cận một trong những nền giáo dục đẳng cấp nhất thế giới. Hai nước cũng đang hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu.

Không chỉ có mối quan hệ song phương khăng khít, Việt Nam và Anh còn tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế. Hai bên phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong thời gian Việt Nam là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc các nhiệm kỳ 2008-2009, 2020-2021. Hai bên cùng là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016.

Việt Nam ủng hộ đề nghị Anh trở thành Đối tác đối thoại của ASEAN và tích cực hỗ trợ Anh trong tiến trình đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Trong khi đó, Anh đã ủng hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Hàng loạt hoạt động giao lưu văn hóa sôi động, có ý nghĩa đã được tổ chức nhân dịp Việt Nam và Anh kỷ niệm chặng đường 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó phải kể đến Lễ hội Vương quốc Anh tại Việt Nam, được tổ chức ở các thành phố lớn của Việt Nam vào tháng 9 và 10/2023.

Nét đẹp văn hóa của cả Việt Nam và Anh được lan truyền bằng những cách dung dị nhưng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân mỗi nước và bạn bè quốc tế.

Lễ hội mang đến cơ hội để người dân cùng tìm hiểu về mối liên kết sâu sắc giữa Việt Nam và Anh. Các gian hàng tại lễ hội trưng bày những sản phẩm thương mại tiêu biểu của Xứ sở Sương mù. Các khách mời cũng có dịp tìm hiểu về các dự án hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, thể hiện cam kết của cả hai quốc gia về góp sức xây dựng một tương lai xanh, bền vững hơn.

Dù nằm ở hai châu lục nhưng giữa Việt Nam và Anh luôn tồn tại tình cảm chân thành và sợi dây kết nối bền chặt do các thế hệ lãnh đạo cùng người dân hai nước góp sức tạo nên. Một chặng đường mới đang chờ đợi, hứa hẹn ghi dấu nhiều thành tựu hợp tác rực rỡ, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai quốc gia.