Nửa thế kỷ hành trình giữ biển

NDO - Hướng tới kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Vùng 3 Hải quân, Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu bài viết của Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 3 Hải quân.
Vùng 3 Hải quân luôn sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, không để Tổ quốc bất ngờ, bị động.
Vùng 3 Hải quân luôn sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, không để Tổ quốc bất ngờ, bị động.

Thành lập ngày 26/10/1975, Vùng 3 Hải quân là đơn vị chiến đấu, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo suốt chiều dài vùng duyên hải Trung bộ, từ Đèo Ngang (Quảng Bình) đến Cù Lao Xanh (Bình Định), các đảo ven bờ và quần đảo Hoàng Sa, sẵn sàng cơ động chi viện bảo vệ quần đảo Trường Sa cũng như các vùng biển trọng điểm và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Tiền thân của Vùng 3 Hải quân ngày nay là đơn vị Hải quân khu vực 5 (K5) đóng ở vùng ven biển chiến trường Bình Trị Thiên những năm khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ; lực lượng của Vùng 3 Hải quân ban đầu chỉ có 2 Hải đội và 1 phân đội tàu nhỏ, thô sơ... nhưng đã tổ chức chiến đấu và tham gia chiến đấu nhiều trận đánh trên biển với lực lượng Hải quân hiện đại, hùng hậu của Hoa Kỳ

Sau ngày thống nhất đất nước, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng Hải quân, tổ chức biên chế của Vùng có sự phát triển mới và ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển rộng lớn, nhạy cảm. Vùng 3 Hải quân thường xuyên quán triệt và chấp hành nghiêm túc mọi chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, trinh sát, nắm chắc tình hình trên biển, xây dựng và luyện tập thành thục các phương án, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Nửa thế kỷ hành trình giữ biển ảnh 1
Bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật trên tàu để luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở Vùng 3 Hải quân.

Nhiều năm qua, trong mọi tình huống phức tạp, nhạy cảm, lãnh đạo, chỉ huy Vùng luôn phán đoán chính xác, nắm chắc diễn biến, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân chỉ đạo, xử lý khôn khéo, linh hoạt đúng đối sách, phương châm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trên Biển Đông trong giai đoạn hiện nay, Vùng 3 Hải quân luôn thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” trong huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, huấn luyện sát với phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường và vũ khí trang bị kỹ thuật... với tinh thần, quyết tâm “Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong toàn Vùng đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện.

Nửa thế kỷ hành trình giữ biển ảnh 3
Huấn luyện thực chiến bắn pháo tiêu diệt mục tiêu trên không.

Kết quả huấn luyện của toàn Vùng hằng năm 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi thường xuyên đạt trên 85%. Hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ diễn tập, bắn đạn thật, bắn tên lửa, ngư lôi chiến đấu hàng năm, đặc biệt trong các cuộc diễn tập lớn đều được Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân biểu dương, khen thưởng. Kết quả đó càng khẳng định bản lĩnh, ý chí, niềm tin của cán bộ, chiến sĩ, cũng như trình độ huấn luyện, khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật của toàn Vùng 3.

Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành đồng bộ, tích cực, chủ động, góp phần bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế, Vùng 3 Hải quân đã thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại quốc phòng. Tổ chức đón tiếp, giao lưu hữu nghị, huấn luyện, tuần tra chung với Hải quân các nước...

Nửa thế kỷ hành trình giữ biển ảnh 4
Lai dắt tàu cá ngư dân gặp nạn trên biển về nơi an toàn.

Đặc biệt, tháng 6/2023, lần đầu tiên Vùng 3 Hải quân được giao nhiệm vụ tham gia các hoạt động đối ngoại quốc phòng tại Malaysia, Indonesia và Ấn độ. Đây là chuyến đi lịch sử về mặt địa lý với hải trình dài hơn 11.000 hải lý, vượt qua đường xích đạo, vươn ra biển lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tăng cường và củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hải quân nhân dân Việt Nam với Hải quân các nước trên thế giới, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đóng quân trên địa bàn khu vực miền trung với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên xảy ra bão lũ lớn, công tác phòng chống, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai được Vùng 3 Hải quân xác định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình; với tinh thần “lo cho ngư dân như người thân của mình”, “giúp đỡ Nhân dân là mệnh lệnh của trái tim”.

Nửa thế kỷ hành trình giữ biển ảnh 5

Đẩy mạnh tăng gia sản xuất để bảo đảm đời sống cho bộ đội

Mỗi năm, Vùng 3 Hải quân huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, hàng trăm lượt phương tiện, tàu thuyền, xe máy các loại tham gia giúp dân phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân luôn sẵn sàng có mặt ở mọi lúc, mọi nơi trên các vùng biển để hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 không quản ngại hiểm nguy, gian khổ, dầm mình trong mưa bão, vượt qua sóng dữ, có mặt nhanh nhất, sớm nhất, kịp thời cứu nạn, hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân bị nạn trên biển; cùng với những việc làm thiết thực, hiệu quả, tình cảm giữa bộ đội Vùng 3 Hải quân và nhân dân ngày càng gắn bó; mối đoàn kết máu thịt quân - dân được tăng cường; phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân không ngừng tỏa sáng, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc thân yêu.

Nửa thế kỷ hành trình giữ biển ảnh 6
Vùng 3 Hải quân thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến cho ngư dân về các quy định của pháp luật trong khai thác hải sản.

Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cùng với cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ; tăng cường nắm, quản lý tốt tình hình tư tưởng bộ đội. Trong toàn Vùng có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác đảng, công tác chính trị để nâng cao chất lượng hoạt động tại đơn vị, như “Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi”; “tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “mỗi tuần học 1 điều luật”, “bản tin nội bộ”; sáng kiến “Bộ tiếp âm truyền thanh tự động”, “3 không, 3 nghĩ”, “Thượng tôn pháp luật”...

Nửa thế kỷ hành trình giữ biển ảnh 7

Hỗ trợ tàu cá gặp nạn trên biển.

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” và tinh thần “Tương thân, tương ái”, Vùng 3 thường xuyên làm tốt công tác dân vận, công tác chính sách, chăm lo người có công với cách mạng; phối hợp xây dựng và bàn giao hơn 30 nhà “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa” với số tiền hơn 5,2 tỉ đồng từ nguồn kinh phí của trên và tự nguyện đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong Vùng.

Toàn Vùng 3 Hải quân có 4 đơn vị được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, bao gồm Trạm ra đa 535- Trung đoàn 351; Tàu 331- Lữ đoàn 172; Tàu 851-Lữ đoàn 161 và Lữ đoàn 172. Toàn Vùng được tặng thưởng 19 huân chương các hạng; hàng trăm lượt tập thể được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân tặng Cờ thi đua, danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Phối hợp tuyên truyền biển, đảo, triển khai có hiệu quả Chương trình “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, nhận đỡ đầu 13 cháu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng hàng nghìn cờ Tổ quốc, phao tròn, áo phao, hàng trăm dây buộc tàu; tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng chục nghìn lượt người dân; tổ chức đưa đón hàng chục đoàn với hơn 2000 lượt người đi thăm Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DKI;

Nửa thế kỷ hành trình giữ biển ảnh 8

Huấn luyện bắn đạn thật trên biển.

Là đơn vị chiến đấu, hoạt động trong môi trường chịu ảnh hưởng khắc nghiệt của điều kiện thời tiết biển, cán bộ chiến sỹ Vùng 3 Hải quân luôn nêu cao ý thức tự lực, tự cường, bằng các mô hình cụ thể, sáng tạo như: “Tàu chính quy - mẫu mực”, Kho, Trạm “Chính quy - an toàn”, kết hợp với phong trào nghiên cứu, phát huy, đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để khôi phục, đưa vào hoạt động nhiều loại máy móc, trang bị kỹ thuật, tàu thuyền... đã hết hạn sử dụng hàng chục năm; góp phần nâng cao khả năng đồng bộ, kéo dài tuổi thọ, hạn chế hư hỏng, xuống cấp vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng nhanh, hiệu quả cho các nhiệm vụ, nhất là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ khác.

Công tác hậu cần luôn bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là bảo đảm hậu cần cho tàu xuất phát nhanh, hoạt động dài ngày trên biển, các nhiệm vụ tuần tra, tuần tiễu, quản lý bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, huấn luyện, diễn tập... đẩy mạnh tăng gia sản xuất, có nhiều mô hình hiệu quả, trực tiếp cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ, như mô hình “Tăng gia sản xuất tập trung, chuyên canh”, “vườn, ao, giàn, chuồng”... Cảnh quan, môi trường doanh trại được xây dựng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Nửa thế kỷ hành trình giữ biển ảnh 10
Huấn luyện kỹ năng vận hành máy móc, trang bị kỹ thuật hiện đại.

Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã xây đắp nên truyền thống đầy tự hào “Tích cực chủ động, đoàn kết hiệp đồng, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”; vận dụng, kế thừa và phát triển những bài học kinh nghiệm quý báu, tập trung xây dựng Vùng thực sự “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.