NSND Thúy Mùi, NSƯT Xuân Bắc chia sẻ với điểm nóng dịch Covid-19 xứ Kinh Bắc

NDO -

Ngày 29-5, NSND Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cùng NSND Thúy Hường, NSƯT Xuân Bắc đã có chuyến đi tới điểm nóng dịch Covid-19 Bắc Giang, Bắc Ninh để ủng hộ tiền, hàng hóa giúp hai tỉnh phòng, chống dịch. 

Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam trao tặng tiền, vật tư phòng chống dịch cho MTTQ tỉnh Bắc Ninh.
Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam trao tặng tiền, vật tư phòng chống dịch cho MTTQ tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 25-5, hòa chung không khí “cả nước vì Bắc Giang, Bắc Ninh”, NSND Thúy Mùi đã kêu gọi các đồng nghiệp và tất cả mọi người cùng chung tay để hỗ trợ hai địa phương, khi ca mắc Covid-19 trong các khu công nghiệp và trong khu cách ly ở Bắc Giang, Bắc Ninh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. NSND Thúy Mùi chia sẻ, các cán bộ ngành y, các y, bác sĩ, chiến sĩ công an bộ đội nơi tuyến đầu chống dịch đang vô cùng vất vả thức trắng nhiều đêm chạy đua với thời gian để kiểm soát và ngăn chặn dịch, nhân dân Bắc Ninh, Bắc Giang đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về vật tư y tế.

2_1-1622365037622.jpg
 

Sau lời kêu gọi này, rất nhiều nghệ sĩ và các tổ chức, đơn vị, cá nhân ngoài ngành sân khấu đã hưởng ứng, cùng góp sức với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam để giúp Bắc Ninh, Bắc Giang sớm dập được dịch. Chỉ bốn ngày, tổng số tiền ủng hộ gửi qua tài khoản Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và tiền mặt trực tiếp cho Bắc Giang, Bắc Ninh là 351.700.000 và một số nhu yếu phẩm, vật tư chống dịch. “Vô cùng trân trọng những tình cảm yêu thương và sẻ chia của các anh chị em đối với tình hình của vùng tâm dịch. Mong chúng ta sẽ sớm chiến thắng dịch bệnh, mọi người sớm trở lại cuộc sống thường ngày an toàn, vui vẻ và hạnh phúc. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tất cả anh chị em đã góp công, góp của cho chương trình này!”, NSND Thúy Mùi chia sẻ.

3_1-1622365038102.jpg
NSƯT Xuân Bắc mặc đồ phòng hộ tại chốt kiểm dịch Covid-19 ở cửa ngõ TP Bắc Ninh, để bảo đảm an toàn cho chính bản thân và tất cả mọi người. 

Sáng 29-5, NSND Thúy Mùi, NSND Thúy Hường, NSƯT Xuân Bắc cùng các nghệ sĩ, đơn vị, tổ chức đã lên đường tới Bắc Ninh, Bắc Giang trao số tiền, quà đã vận động được qua đợt ủng hộ. Theo đó, tại tỉnh Bắc Ninh, Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh gửi đến công nhân, nhân viên y tế vùng dịch Bắc Ninh 150 triệu đồng, 100 thùng phở ăn liền, 5.000 khẩu trang xuất khẩu, 800 khẩu trang dành cho nhân viên y tế, 40 chiếc ô đại che nắng ngoài trời, 80 thùng nước chanh muối, 30 chai sát khuẩn loại một lít.

Tại buổi trao tặng ở Bắc Ninh, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự sẻ chia của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nói chung, các nghệ sĩ và tổ chức, đơn vị khác nói chung đã dành cho Bắc Ninh trong cuộc chiến với dịch Covid-19. Đây sẽ là nguồn động viên tinh thần, đồng thời là nguồn lực để giúp tỉnh nhanh chóng khống chế, dập dịch nhanh nhất và đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

4-1622365037714.jpg
 Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Nguyễn Văn Phương (người đội mũ cối) nhận biển biểu trưng ủng hộ 200 triệu đồng cho huyện Việt Yên từ NSND Thúy Mùi, NSND Thúy Hường, NSƯT Xuân Bắc.

Đến với tỉnh Bắc Giang cùng ngày, Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam di chuyển tới huyện Việt Yên, nơi có nhiều công nhân và nhân dân nhiễm dịch Covid-19. Tại điểm tập kết tiếp nhận hàng cứu trợ, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Nguyễn Văn Phương nhận từ NSND Thúy Mùi, NSND Thúy Hường, NSƯT Xuân biển tiền biểu trưng ủng hộ 200 triệu đồng để gửi đến công nhân lao động và người dân Việt Yên, 230 thùng phở, mì ăn liền; 7.000 khẩu trang xuất khẩu; 200 hộp thịt; 40 chiếc ô che nắng loại to; 79 thùng chanh muối; 30 chai sát khuẩn loại một lít.

5_2-1622365037782.jpg
Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Nguyễn Văn Phương trao đổi tình hình dịch Covid-19 với các thành viên đoàn ủng hộ của Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam. 

Thay mặt người dân huyện Việt Yên, các y, bác sĩ và các lực lượng chống dịch tại Việt Yên, ông Nguyễn Văn Phương bảy tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp, đầy tính nhân văn của các nghệ sĩ, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Được biết, việc làm trên của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và là hoạt động đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống nhằm chung tay, góp sức chia lửa với điểm nóng dịch Covid-19 tại Bắc Giang, Bắc Ninh.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan