Nông dân Việt Nam-Cuba chung tay bồi đắp mối quan hệ mật thiết, bền lâu

NDO - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba Ydael Pérez Brito vừa có chuyến thăm và làm việc với Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tại trụ sở cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Nông nghiệp Cuba Ydael Pérez Brito và Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tại trụ sở cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Bộ trưởng Nông nghiệp Cuba Ydael Pérez Brito và Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tại trụ sở cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn bày tỏ niềm vui được đón Bộ trưởng Nông nghiệp Cuba Ydael Pérez Brito tới thăm Hội Nông dân Việt Nam.

Đồng chí khẳng định, Việt Nam và Cuba có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo Cuba, Việt Nam dày công vun đắp và ngày càng được củng cố, phát triển trong tất cả các lĩnh vực.

Với vai trò là một tổ chức chính trị-xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Hội Nông dân Việt Nam rất vinh dự và vui mừng khi được chung tay bồi đắp thêm mối quan hệ mật thiết, lâu bền của hai quốc gia.

Vào tháng 6 vừa qua, Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội làm Trưởng đoàn và Hội Tiểu nông Cuba do đồng chí Rafael Santiesteban Pozo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội Tiểu nông Cuba làm Trưởng đoàn đã có hội nghị trực tuyến trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào nông dân, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông thôn và đạt được một số thỏa thuận về việc tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Lương Quốc Đoàn đã thông tin đến đồng chí Ydael Pérez Brito và đoàn công tác Cuba về tình hình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam trong triển khai các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông thôn theo hướng bền vững.

Về tình hình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam, sau 36 năm đổi mới với chính sách mở cửa, giao đất cho nông dân, nông nghiệp Việt Nam đã đạt được những kết quả to lớn. Từ một nước thiếu lương thực, Việt Nam đã trở thành nước đứng thứ hai ở Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới về xuất khẩu nông sản.

Trong 15 năm từ 2007 đến 2021, thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp-nông thôn-nông dân, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đã có những bước tiến đột phá, nhất là hạ tầng nông thôn. Đời sống người nông dân không ngừng được nâng lên.

Tháng 6 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Theo đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục khẳng định nông nghiệp là “trụ đỡ của nền kinh tế”. Ngoài ra, Việt Nam đang thúc đẩy liên kết các “nhà” (nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp…) trong phát triển nông nghiệp. Cùng với Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương vừa qua cũng ban hành các nghị quyết về đất đai và phát triển kinh tế tập thể nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Nông dân Việt Nam-Cuba chung tay bồi đắp mối quan hệ mật thiết, bền lâu ảnh 1

Bộ trưởng Nông nghiệp Cuba và Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam cùng đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm nhân chuyến thăm và làm việc.

Bộ trưởng Ydael Pérez Brito cũng thông tin đến Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn về chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz tại Việt Nam đã đạt kết quả rất tốt. “Chúng tôi đang nỗ lực để đưa quan hệ kinh tế giữa hai nước xứng tầm với mối quan hệ chính trị”, đồng chí Ydael Pérez Brito nói.

Đồng chí cũng khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối của đồng chí đối với quan hệ giữa Hội Nông dân Việt Nam và Hội Tiểu Nông Cuba. Đồng chí cũng sẽ thông tin về buổi làm việc ngày hôm này của đoàn với lãnh đạo Hội Tiểu Nông Cuba.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Ydael Pérez Brito bày tỏ lòng cảm ơn đồng chí Lương Quốc Đoàn và Hội Nông dân Việt Nam đã dành thời gian tiếp và làm việc với đoàn.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn được tiếp đón đồng chí Lương Quốc Đoàn và đoàn đại biểu Hội Nông dân Việt Nam tại Cuba.