Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ký Nghị định thư về xuất khẩu tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc. Cùng với đó, ngành nông nghiệp đón tin vui liên tiếp khi trái bưởi và chanh cũng được chính thức xuất khẩu sang New Zealand. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã có buổi chia sẻ với báo chí về tiềm năng, cơ hội của nông sản Việt tại thị trường lớn.
Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Việt Nam và New Zealand đã ký kết mở cửa thị trường xuất khẩu chanh và bưởi của Việt Nam sang New Zealand.
Nhiều sản phẩm OCOP và sản phẩm thủ công mỹ nghệ sẽ được giới thiệu tại “Điểm giới thiệu nông sản an toàn và sản phẩm làng nghề truyền thống Việt Nam”.
Trước bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội trong nước và trên thế giới còn nhiều biến động thì vấn đề liên kết vùng và kết nối tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã lại càng trở thành vấn đề cấp bách.
Sau hơn 9 tháng phát động và triển khai hoạt động xét chọn doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 8 năm 2022, Ban Tổ chức đã chọn ra 172 doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn với tổng số 325 sản phẩm, tăng 48 doanh nghiệp so với năm 2020.
Sáng 21/10, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) phối hợp Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Họp báo Phát động chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi tiêu thụ thịt thú rừng của nhóm người tiêu dùng thành thị.
Thương mại điện tử, mua bán trực tuyến dần trở thành xu thế của xã hội hiện đại - đặc biệt từ khi Covid-19 hoành hành. Giữa bối cảnh ấy là bước chuyển mình đầy ngoạn mục của không ít phụ nữ đặc biệt là những nữ nông dân. Không chỉ bán hàng qua mạng xã hội, họ còn mày mò tìm cách nâng cao giá trị nông sản bằng chế biến, điều hành những hợp tác xã, doanh nghiệp - bảo đảm đầu ra cho các sản phẩm của địa phương.
Chia sẻ với báo chí trưa 15/10, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết: Mưa lớn đã làm ngập sâu trên diện rộng ở nhiều khu vực của Thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là các quận, huyện: Hòa Vang, Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn. Theo ông Hưởng, có 5 nguyên nhân chính gây ngập sâu tại thành phố này.
Chiều 7/10, ông Vũ Tuấn Anh, dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết miền bắc chuẩn bị đón một đợt không khí lạnh, dự kiến tác động từ ngày 9/10.
Bình quân 20 năm trở lại đây, mỗi năm thiên tai làm khoảng hơn 300 người chết và mất tích, gây ra thiệt hại về kinh tế khoảng 1 - 1,5% GDP - theo thông tin của Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Ngày 7/10, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai ra công văn hỏa tốc số 517/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh/thành phố Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá, rét và gió mạnh trên biển.
Một trong những mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là xây dựng nông thôn mới gắn với việc xử lý chất thải trong sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan khu vực nông thôn.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cuba Ydael Pérez Brito vừa có chuyến thăm và làm việc với Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tại trụ sở cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống thiên tai phát ra vào lúc 9 giờ sáng 28/9, thống kê thiệt hại ban đầu do bão số 4 gây ra khá nặng nề. Riêng tỉnh Quảng Nam hiện có 3.997 trạm biến áp gặp sự cố chưa khôi phục được, khiến 437.934 khách hàng đang bị mất điện…
Chia sẻ với báo chí sáng nay (28/9), ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng Phòng Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bão số 4 sẽ gây mưa ở khu vực Trung Bộ hết ngày và đêm nay.
Trước sự nguy hiểm của bão số 4 được dự báo mạnh chưa từng thấy trong hàng chục năm qua, các tổ chức quốc tế đã lên kế hoạch sẵn sàng phản ứng nhanh, nếu cần kêu gọi cứu trợ khẩn cấp cũng như lập kế hoạch tổ chức đánh giá nhanh thiệt hại sau bão nếu cần…
Bão số 4 vẫn đang di chuyển rất nhanh về phía đất liền miền trung với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Ban Chỉ đạo tiền phương triển khai nhiều phương án ứng phó với bão số 4.
Sáng 26/9, bão Noru đã vượt qua khu vực phía nam của đảo Luzon (Philippines), đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 năm 2022. Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, đây là cơn bão rất mạnh, dự báo là một trong những cơn mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Tốc độ di chuyển của bão số 4 là khá nhanh, trung bình khoảng 20-25km/giờ
Ngày 15/9, diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 22 - AgroViet 2022. Với chủ đề: “Kết nối chuỗi giá trị - Hướng tới nền Nông nghiệp xanh và phát triển bền vững”, Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 22 là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên quan trọng của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất các các chế phẩm sinh học giúp nông dân nâng cao chất lượng sản xuất, giảm chi phí, giảm được phát thải, chăn nuôi an toàn sinh thái là một trong những hướng ngành nông nghiệp hiện đại đang hướng tới. Chương trình “Ứng dụng công nghệ vượt trội hỗ trợ nông dân phát triển chăn nuôi-nuôi trồng thủy sản” giai đoạn 2022-2025 sẽ được triển khai rộng khắp tỉnh, thành.
Được khởi xướng từ năm 2011, tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012, đến nay, “ Ngày voi thế giới” 12/8 đã trở thành cơ hội để mọi người cùng nâng cao nhận thức về bảo vệ voi; tìm kiếm các giải pháp giảm xung đột giữa voi và người; cũng như nỗ lực bảo tồn loài này trong tự nhiên.
Được đánh giá là quốc gia có nhiều tiềm năng để sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đa dạng, nhưng số lượng sản phẩm nông sản Việt Nam đã xây dựng được thương hiệu và được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cả trong nước và quốc tế còn hạn chế.
Ngày 10/8, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền; Tuần lễ quảng bá na, nông đặc sản tỉnh Lạng Sơn năm 2022 và Hội chợ kết nối nông sản thực phẩm an toàn cung ứng cho các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.
Sáu tháng đầu năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng bức tranh xuất khẩu gỗ ngành lâm nghiệp vẫn nổi lên nhiều điểm sáng. Theo dự báo Tổng cục Lâm nghiệp, xuất khẩu gỗ và lâm sản cả năm 2022 sẽ đạt khoảng 16,3 tỷ USD.
Mỗi năm, thị trường EU nhập khẩu rau, củ, quả khoảng 120 tỷ USD, chiếm 40% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu rau, củ, quả toàn cầu. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu rau, củ, quả của Việt Nam sang EU chỉ đạt khoảng 190 triệu USD, chiếm tỉ trọng rất nhỏ.