Nông dân Tây Ninh “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Hợp tác-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới-Hợp tác-Phát triển”, trong giai đoạn mới nông dân Tây Ninh đứng vị trí trung tâm, giữ vai trò chủ thể trong thực hiện; Hội Nông dân làm nòng cốt lan tỏa củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Ngày 14 và 15/12, Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyện; lãnh đạo tỉnh qua các kỳ cùng 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 282 nghìn nông dân trên toàn tỉnh dự Đại hội.

Tây Ninh hiện có 282.781 hội viên sinh hoạt tại 1.843 Chi hội nghề nghiệp và 2.818 Tổ hội nghề nghiệp. Các phong trào thi đua do Hội phát động đã góp phần chuyển biến nhận thức của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi số và liên kết sản xuất… Với nhiều cách làm thiết thực đã cuốn hút hơn 658.000 lượt hộ nông dân tham gia, qua đó Hội đã bình xét và công nhận 380.000 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

z7326468664985-7ee0a05200889eda43a8083a0a57a3cb-44.jpg
Đại biểu dự Đại hội.

Giai đoạn 2023-2025, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trực tiếp và phối hợp vận động hội viên nông dân, mạnh thường quân sửa chữa, xây mới hơn 350 cây cầu nông thôn, cứng hóa hơn 4.000km đường giao thông nông thôn, nạo vét 1.255km kênh mương nội đồng, xây dựng 222 công trình nước sạch, trồng 78.325 cây xanh các loại… với tổng số tiền 350 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định ba mục tiêu, chỉ tiêu lớn có liên quan trực tiếp đối với khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đó là: Đột phá trong khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển kinh tế hài hòa với tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; phấn đấu đến năm 2030 có trên 90% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

img-8707.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo.

Trong những mục tiêu này, nông dân đứng vị trí trung tâm, giữ vai trò chủ thể trong thực hiện, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong việc lan tỏa và tổ chức thực hiện từ cơ sở.

Để cụ thể hóa những mục tiêu đề đạt kết quả cao nhất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Hải chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa mới cần nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp nông dân, hướng hoạt động của Hội vào đúng nhu cầu và lợi ích thiết thực của nông dân. Phong trào nông dân phải hoạt động từ “tuyên truyền một chiều” sang “đồng hành-hỗ trợ-phục vụ nông dân”; nắm chắc nhu cầu của từng nhóm nông dân, nhất là nông dân trẻ, nông dân sản xuất hàng hóa, nông dân khởi nghiệp.

img-8654-1789.jpg
Đại biểu dự Đại hội.

Các cấp Hội cần đổi mới phương thức hoạt động, kiên quyết khắc phục tình trạng hành chính hóa trong công tác Hội; nghiên cứu, triển khai mô hình “Hội nông dân đồng hành cùng nông dân phát triển sản xuất”, “Hội nông dân sát dân, sát việc, sát nhu cầu”.

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với nhiệm vụ ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường nông thôn. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp; xem đây là nhiệm vụ đột phá nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân.

z7328720815967-1f2e794049b9fdab205d4cf340827e52-2078.jpg
Đột phá trong khoa học-công nghệ trong sản xuất nông nghiệp là mục tiêu nông dân Tây Ninh tiến đến trong giai đoạn mới.

Các cấp Hội nhanh chóng củng cố, kiện toàn tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội theo mô hình mới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới.

Qua 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh lần thứ I đã quyết nghị 14 chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ đột phá thực thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030 đó là nâng cao trình độ, kỹ năng số cho cán bộ Hội và Hội viên nông dân; tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, trọng tâm là lĩnh vực nông nghiệp xanh, nông nghiệp số, nông nghiệp tuần hoàn theo chuỗi giá trị bền vững; đổi mới phương thức tập hợp nông dân theo mô hình sinh hoạt chi, tổ Hội nghề nghiệp….

img-8636-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Trung ương Hội nông dân Việt Nam công bố Quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định 63 Ủy viên Ban Chấp hành, 15 Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh các Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh.

Có thể bạn quan tâm