Nông dân Ninh Thuận chăm sóc nho kiểng bán Tết Nhâm Dần 2022

NDO -

Nhiều chủ vườn trồng nho kiểng tại Ninh Thuận cho biết đã có khách đặt hàng nho kiểng để chưng Tết Nhâm Dần 2022 nên đang tất bật trong việc chọn, làm đẹp hàng nghìn cây để cung ứng cho khách vui xuân.

Ông Đỗ Văn Thu, thành viên Hợp tác xã nho A8, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận tạo thế cho cây nho kiểng khi đưa vào chậu và sinh trưởng ổn định, đang thời kỳ đơm hoa kết quả.
Ông Đỗ Văn Thu, thành viên Hợp tác xã nho A8, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận tạo thế cho cây nho kiểng khi đưa vào chậu và sinh trưởng ổn định, đang thời kỳ đơm hoa kết quả.

Ngày 17/12, chúng tôi đến các vườn trồng nho kiểng ghi nhận không khí nhộn nhịp của nhiều chủ vườn bước vào vụ chăm sóc nho kiểng bán Tết. Ông Nguyễn Thường Lang (thường gọi là ông Sáu Lang), ở phường Mỹ Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm phấn khởi, nói: “Hiện, nhiều khách hàng ở các tỉnh phía nam đã gọi điện thoại đặt hàng. Tôi vừa xuất bán 250 chậu nho kiểng vào tỉnh Tây Ninh. Vài ngày tới sẽ xuất 300 chậu cho khách hàng ở Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh”.

Tại vườn của ông Nguyễn Thường Lang có gần 1.000 chậu nho kiểng đang thời kỳ trổ bông, kết quả với nhiều dáng thế rất đẹp.

Đến vườn nho kiểng của Hợp tác xã nho A8, một trong những vườn nho kiểng lớn nhất xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, hàng chục nông dân đang chăm tỉa kỹ lưỡng hàng nghìn cây nho kiểng đang thời kỳ đơm hoa kết quả.

Nông dân Ninh Thuận chăm sóc nho kiểng bán Tết Nhâm Dần 2022 -0
 Anh Lê Ngọc Cường, thành viên Hợp tác xã nho A8 xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận phấn khởi bên những chậu nho kiểng đang kết quả lúc lỉu, chuẩn bị xuất cho các khách hàng.

Đi dạo giữa vườn cây, anh Lê Ngọc Cường, thành viên của hợp tác xã cho biết, toàn vườn có hơn 3.000 cây nho kiểng lớn, nhỏ với đủ kiểu dáng rất đẹp để khách hàng chọn lựa. Bên cạnh những kiểu dáng truyền thống, các “nghệ nhân nông dân” đã sáng tạo thêm nhiều dáng thế theo hình ảnh mô phỏng các tấm pin năng lượng mặt trời, cây nho có dáng hình tròn toàn thân….

Đặc biệt, hợp tác xã còn chuẩn bị hàng nghìn chậu nho kiểng mi-ni với giá bán phù hợp với nhu cầu người chơi trong thời điểm dịch bệnh Covid-19.

Giá những chậu nho kiểng thuộc các giống nho đỏ (Red Cardinal), nho xanh (NH-0148), nho ba màu (NH01-152) và nho kẹo (01-26) với chiều cao khoảng 1m dao động từ 300-1,5 triệu đồng/chậu. Riêng những chậu nho kiểng lớn, thế dáng thế độc đáo thì giá vài triệu đồng/chậu.

Cách đây vài ngày, Hợp tác xã nho A8 đã xuất 250 chậu nho kiểng cho thương lái vận chuyển vào các tỉnh phía nam. Hiện đang chăm sóc cho hàng nghìn cây nho kiểng thời kỳ trổ hoa theo đơn đặt hàng của khánh tại các TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Khánh Hòa…

Anh Lê Ngọc Cường cho biết thêm: “Mới đầu vụ mà có khách đặt mua là rất đáng mừng, nhất là trong thời điểm cả nước đang phục hồi kinh tế do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cộng với những tháng vừa qua trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có mưa nhiều và không khí lạnh kéo dài, nên có nhiều cây nho kiểng được các chủ vườn chọn lựa đưa vào chậu chăm sóc đã xuất hiện dịch bệnh nấm lá, rụng hoa, rụng lá và cây chậm sinh trưởng.

Nông dân Ninh Thuận chăm sóc nho kiểng bán Tết Nhâm Dần 2022 -0
 Nông dân Nguyễn Thường Lang, ở phường Mỹ Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận kiểm tra những cây nho kiểng sinh trưởng chậm để có giải pháp chăm sóc giúp cây nho kháng được các mầm bệnh và sinh trưởng bình thường, kịp bán cho khách hàng trong dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Nông dân Nguyễn Thường Lang chia sẻ: “Do ảnh hưởng thời tiết bất thường nên số lượng cây nho kiểng năm nay ít hơn so với mọi năm, nên tôi đang lo lắng chuyện cung không đủ cầu, có thể giá sẽ tăng lên, vì chi phí vận chuyển đi các tỉnh từ nay đến Tết khá cao”.

Nhiều chủ vườn nho kiểng lớn cho biết, sở dĩ năm nay số lượng không có nhiều là do các nhà vườn e ngại dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp sẽ tác động tiêu cực đến nhu cầu chưng cây kiểng ngày Tết của người dân, nên các chủ vườn ít đầu tư.

Đến nay, nhiều tỉnh, thành phố đã kiểm soát được dịch Covid-19, nhu cầu tăng trở lại, nên khả năng khan hiếm nho kiểng là có thể.

Mấy năm gần đây, nhu cầu khách hàng thích chưng nho kiểng trong dịp Tết cổ truyền dân tộc vì nho kiểng có nhiều ưu điểm, là loại cây kiểng mới, có những dáng thế độc, lạ được các “nghệ nhân nông dân” tạo dáng trong quá trình chăm sóc, dễ bắt mắt khách hàng hơn so với các loại cây kiểng khác...

Đặc biệt, nếu được chăm sóc tốt, cây nho kiểng lâu tàn hơn và sau khi chưng trong dịp Tết có thể trồng trong khuôn đất trống có làm thêm giàn để cây nho sinh trưởng thì trở thành cây ăn quả, màu sắc đẹp, tạo bóng mát cho các góc vườn có cảnh quan đẹp, rất thơ mộng.