Con cháu lạc hồng

Nòng cốt xung kích trên tuyến đầu chống dịch

Trong những ngày dịch Covid-19 bùng phát với những diễn biến phức tạp tại Bắc Giang, Hội Thầy thuốc trẻ của tỉnh với hơn 1.600 thành viên là lực lượng nòng cốt xung kích trên tuyến đầu chống dịch. Các y, bác sĩ trẻ sẵn sàng xung phong vào vùng dịch, tiên phong nhận việc khó, giương cao ngọn cờ thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.

Thành viên Hội Thầy thuốc trẻ Bắc Giang tham gia lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân Bắc Giang.
Thành viên Hội Thầy thuốc trẻ Bắc Giang tham gia lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân Bắc Giang.

Khi tôi đặt vấn đề muốn viết những gương điển hình trong phong trào xung kích chống dịch ở địa phương, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang - bác sĩ Ðặng Văn Hòa chia sẻ: “Trong thời điểm này phải lựa chọn để đưa ra những tấm gương điển hình thì quả là khó khăn. Khó khăn là bởi mỗi người một nhiệm vụ, một đơn vị, một hoàn cảnh khác nhau, song tinh thần sẵn sàng xung phong lên tuyến đầu chống dịch của các hội viên vẫn chưa một ngày hạ nhiệt. Ðiện thoại của tôi hằng ngày nhận rất nhiều tin nhắn như: “Anh ơi, bệnh viện dã chiến đã đủ người chưa, nếu cần thì anh cho em xung phong đi nhé!”, “Anh ơi, cần chi viện cho đội truy vết xét nghiệm ở cơ sở thì anh gọi em nhé!”… Với tinh thần đó đã hơn một tháng nay, lực lượng thầy thuốc trẻ của tỉnh luôn khẳng định được là nòng cốt đi đầu trong cuộc chiến chống dịch như chống giặc tại tâm dịch Bắc Giang”.

Nguyễn Thị Vân Anh là điều dưỡng viên của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Giang. Tiếp xúc với một cô gái tính tình vui vẻ, hòa nhã ít ai biết rằng, Vân Anh có hoàn cảnh khá vất vả khi phải một mình nuôi con nhỏ hơn hai tuổi. Hai mẹ con về ở với ông bà cách cơ quan gần ba mươi cây số, nhưng khi nghe tin bệnh viện dã chiến thu dung bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang thiếu người làm việc, Vân Anh đã không ngại ngần xung phong đến đây công tác. Biết rằng nhận nhiệm vụ này đồng nghĩa sẽ không được về nhà, phải xa con dài ngày nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần vì người bệnh, lại được sự ủng hộ của bố mẹ, cho nên Vân Anh luôn an tâm để toàn tâm, toàn ý dốc sức chống dịch, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang có hàng trăm cặp vợ chồng tạm chia tay nhau, gửi gắm con cái cho người thân để cùng hành trình chống dịch. Có bạn chồng là công an, có bạn chồng là bộ đội và có những cặp vợ chồng cùng làm trong ngành y nhưng họ đã gác lại niềm riêng cùng xung phong lên tuyến đầu chống dịch. Hơn ai hết, họ hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc chiến chống Covid-19 lần này nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi sự hy sinh quyền lợi cá nhân của nhiều người, thậm chí có thể đối diện nguy hiểm. Nguyễn Cao Cường và Vũ Thị Hậu là một trong nhiều cặp đôi như thế. Hai vợ chồng đều công tác tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Giang, các con còn nhỏ, cha mẹ lại già yếu, ốm đau thường xuyên. Vì công việc mà gần một tháng nay hai vợ chồng không thể về nhà phải nhờ cậy người thân, hàng xóm trông nom cho gia đình. Chia sẻ với chúng tôi, Cường cho biết: “Ngay khi đơn vị nhận được lời hiệu triệu xung phong tăng cường cán bộ cho bệnh viện dã chiến, em lập tức tham gia. Những ngày qua, vợ chồng em luôn động viên nhau, mình là bác sĩ phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy lùi dịch bệnh, đem lại sự bình yên cho nhân dân. Sau đó sẽ cùng nhau về đón con, đoàn tụ gia đình, khi ấy niềm vui sẽ thật sự trọn vẹn”.

Không chỉ nhiệt huyết với công tác chuyên môn, trong những ngày chống dịch, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang đã kết nối với nhiều đầu mối nhận và điều tiết hàng hóa, trang bị vật tư y tế của các nhà tài trợ chia đến những đơn vị khó khăn. Chỉ trong tháng 5 vừa qua, Hội đã tiếp nhận và phân phát hàng chục tấn lương thực, thực phẩm đến các bệnh viện dã chiến. Tiếp nhận hàng nghìn khẩu trang y tế, kít xét nghiệm cùng nhiều vật tư y tế thiết yếu phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Các thành viên của hội phát huy sáng kiến đã tổ chức lắp đặt và vận hàng trăm bồn rửa tay, buồng khử khuẩn, đặt dung dịch khử khuẩn và khẩu trang y tế ở các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người qua lại nhằm nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng chống dịch.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nguyễn Hữu Tú cho biết: Ngay từ đợt dịch Covid-19 đầu tiên, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang đã sớm khẳng định là lực lượng lá chắn trên tuyến đầu chống dịch. Không chỉ trong các hoạt động điều trị bệnh nhân, xét nghiệm, truy vết mà các thầy thuốc trẻ còn là lực lượng nòng cốt trong nghiên cứu áp dụng những kỹ thuật mới, phương pháp mới trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tuy công việc của các thầy thuốc trẻ rất vất vả, gian khổ nhưng ở các bạn luôn toát lên tinh thần lạc quan. Mỗi khi nhìn lại, mỗi người đều thấy mình đủ mạnh mẽ, đủ ý chí, nỗ lực để vượt qua được mọi khó khăn, vất vả, áp lực trong công việc, cuộc sống và cả niềm tự hào về những đóng góp cho cộng đồng.