Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ phát biểu ý kiến tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh Đăng Anh)

Tăng cường tính dân chủ, pháp quyền, chủ động trong hoạt động của Quốc hội

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 11, sáng 12/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội, xem đây là văn bản có ý nghĩa rất quan trọng quyết định nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động Quốc hội đáp ứng kịp thời hơn yêu cầu thực tiễn, đưa hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó, gần gũi với nhân dân.