Công ty "ngoại" phá sản kế hoạch kinh doanh
Một vài thương hiệu nổi tiếng trên thế giới chỉ có một đại lý độc quyền ở Việt Nam như nước hoa Versace, Cartier,... đang phải đương đầu với nạn hàng giả, hàng nhái ngập tràn trên thị trường. Để tìm mua nước hoa Chanel tại những Shop trưng "đồ hiệu", người bán nói giá rất đắt, nhưng chất lượng thì... không biết thế nào. Sở dĩ người tiêu dùng nghi ngại là bởi công nghệ làm giả nhãn mác hiện rất tinh vi... Có nhiều hàng hiệu chỉ nghe đến giá thành đã gây... choáng như một chiếc mũ giá 1,5 triệu, chiếc quần Jean giá 5,8 triệu. Giá như thế, còn chất lượng thế nào thì không ai biết. Theo ông Nguyễn Đức Thịnh hàng giả, hàng nhái có xuất xứ nhiều từ Trung Quốc, nhập lậu qua đường biên giới. Và cũng không ngoại trừ các cơ sở trong nước làm hàng nhái mẫu mã của những sản phẩm nổi tiếng trong lĩnh vực may mặc như Adidas, Nike...
Ông Trần Hoài Nam, đại diện pháp luật của hãng thời trang Louis Vuitton tại Việt Nam cho biết, trước sức ép của hàng giả, hàng nhái trên thị trường, kế hoạch kinh doanh của hãng mở thêm hệ thống phân phối ở TP Hồ Chí Minh đã bị hoãn lại. Ông Nam cho rằng, trước nguy cơ hàng giả, hàng nhái tràn ngập thị trường như hiện nay, có lẽ sản phẩm này sẽ bị "phá sản" kế hoạch kinh doanh ở Việt Nam.
Càng chống, hàng giả càng tăng
Theo Chi Cục QTTT Hà Nội thì vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của một số thương hiệu nổi tiếng đã trở thành vấn đề nhức nhối suốt thời gian qua. Không chỉ có sản phẩm may mặc, túi xách, dầy dép, nước hoa mà ngay cả mỹ phẩm, thực phẩm, đến cả mì chính, sơn tường cũng bị "đánh cắp" thương hiệu một cách trắng trợn. Hàng loạt vụ bắt giữ sản phẩm nhái lại của hãng Adidas, áo sơ mi của Công ty May 10 trong thời gian vừa qua, đủ thấy ngoài phải cạnh tranh giữa các hãng, các công ty này còn phải đương đầu với nguy cơ phá sản nếu họ không kiểm soát được thị trường khi bị hàng nhái tấn công.
Bà Đặng Phương Dung, Tổng Giám đốc Công ty May 10 bức xúc: "Hàng giả hàng nhái đã gây thiệt hại lớn về kinh tế đối với công ty chúng tôi. Bên cạnh đó nó còn làm ảnh hưởng uy tín thương hiệu của công ty". Theo bà Dung, công ty cũng đã có tổ chống hàng giả phối hợp với cơ quan chức năng hằng năm mở chiến địch truy quét hàng nhái, hàng giả. Nhưng càng chống hàng giả càng gia tăng, điều đáng nói cứ sản phẩm mới nào của công ty tung ra thị trường thì ngay lập tức thị trường cũng xuất hiện hàng giả, hàng nhái.
Theo ông Trần Hoài Nam thì sản phẩm Louis Vuitton nhái, giả đều được nhập lậu vào Việt Nam qua các cửa khẩu ở biên giới phía bắc, sau chuyển vào TP Hồ Chí Minh và phân tán ra Hà Nội. Thời gian qua, Công ty đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xử phạt và tiêu hủy hàng trăm sản phẩm giả nhãn hiệu "Louis Vuitton", xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của công ty trên địa bàn cả nước.
Bảo vệ thương hiệu bằng cách tăng cường các biện pháp tuyên truyền và ngăn chặn hành vi xâm phạm đối với các nhãn hiệu nổi tiếng lâu nay xem ra vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong đợi. Cơ quan chức năng vẫn kiểm tra bắt giữ, nhưng trên thị trường vẫn tràn ngập hàng nhái, hàng giả. Hàng giả đem lại siêu lợi nhuận nhưng chỉ bị phạt tối đa 100 triệu nên nhiều cơ sở nộp phạt, chạy "cửa" để rồi lại tái diễn.
Ông Nguyễn Đức Thịnh khẳng định: "Gia nhập WTO chúng ta cần kiên quyết đấu tranh chống hàng nhái, hàng giả. Đồng thời cần chú trọng và tăng cường vai trò của Tòa án về thực thi quyền SHTT tiến tới việc giải quyết những vi phạm về SHTT sẽ chủ yếu bằng con đường tư pháp. Tất cả những vụ hàng giả, vi phạm SHTT sẽ được giải quyết bằng con đường tòa án".
Gia đình và Xã hội