Nồi cháo nghĩa tình của chị em phụ nữ Kiến Xương

NDO - Chia sẻ với những khó khăn của người bệnh khi đến thăm khám, chữa trị tại bệnh viện, lần đầu tiên chị em phụ nữ trên địa bàn huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) tổ chức nấu những suất cháo nghĩa tình gửi tặng miễn phí đến bệnh nhân.
0:00 / 0:00
0:00
Hơn 200 suất cháo nghĩa tình đầu tiên được Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) tổ chức nấu, phát miễn phí cho bệnh nhân.
Hơn 200 suất cháo nghĩa tình đầu tiên được Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) tổ chức nấu, phát miễn phí cho bệnh nhân.

Sáng nay, 230 bát cháo nóng cùng 2.000 chiếc khẩu trang y tế đã được Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kiến Xương trao gửi đến tất cả người dân đến khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Xương.

Chị Lương Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội cho biết: Từ số tiền quyên góp, ủng hộ hơn 60 triệu đồng của các nhà hảo tâm và các cấp hội, bắt đầu từ hôm nay các chị em hội viên sẽ bắt tay thực hiện và duy trì “Nồi cháo nghĩa tình” tại Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Xương.

Mới đầu, mô hình này do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kiến Xương đứng ra nhận làm, nhưng sau đó Hội phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn hưởng ứng và đăng ký nhận nấu và phát miễn phí cho bệnh nhân.

Ngoài công sức bỏ ra, Hội phụ nữ các xã, thị trấn còn ủng hộ kinh phí để duy trì hoạt động, với số tiền ít nhất là 500 nghìn đồng vận động từ hội viên. Có xã vận động được từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng; một số đơn vị như: Hội đồng hương Kiến Xương tại miền nam và cán bộ ngành đất đai huyện, mỗi đơn vị ủng hộ 10 triệu đồng.

Dự kiến, chương trình “Nồi cháo nghĩa tình” sẽ được tổ chức vào sáng thứ 2 hằng tuần, với số lượng khoảng hơn 200 suất cháo gửi tặng tất cả bệnh nhân đến khám, điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Xương.