Nội các Sri Lanka nêu điều kiện lập chính phủ mới

Ngày 11/7, Văn phòng Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe nhấn mạnh, toàn bộ Nội các nước này sẽ từ chức chỉ khi đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ mới gồm đại diện của tất cả các chính đảng.
0:00 / 0:00
0:00
Người biểu tình xông vào bên trong dinh Tổng thống Sri Lanka. (Ảnh: Reuters)
Người biểu tình xông vào bên trong dinh Tổng thống Sri Lanka. (Ảnh: Reuters)

Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng, tại cuộc họp ở thủ đô Colombo, tất cả các bộ trưởng tham gia thảo luận đều có ý kiến rằng, họ sẵn sàng chuyển giao trách nhiệm cho chính phủ mới, nếu đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ gồm đại diện của tất cả chính đảng.

Ngày 9/7 vừa qua, hàng nghìn người biểu tình đã tiến về Colombo, phá hàng rào bảo vệ và xông vào Phủ Tổng thống và dinh thự của Thủ tướng nước này, nhằm bày tỏ bất bình với sự điều hành thiếu hiệu quả của chính phủ.

Thủ tướng Wickremesinghe tuyên bố sẽ rời khỏi nhiệm sở khi nào chính phủ mới được thành lập, trong khi Tổng thống Rajapaksa thông báo sẽ từ chức vào ngày 13/7 để bảo đảm cho 1 quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình.

Sri Lanka đã trải qua nhiều tháng thiếu lương thực và nhiên liệu, mất điện kéo dài và lạm phát phi mã, sau khi cạn kiệt ngoại tệ, không nhập khẩu được các mặt hàng thiết yếu, dẫn tới 1 cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có tại quốc đảo này. Giá cả các mặt hàng thiết yếu nhất tại Sri Lanka đã tăng gấp 3 lần trong những tháng gần đây.