Kết quả đạt mức tăng trưởng cao nhất khu vực phía nam cộng với việc Đồng Nai được đồng ý chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đang tạo “cú huých” mạnh đối với kinh tế địa phương.
Tạo đà bứt phá
Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, trong quý I/2026, GRDP tỉnh tăng hơn 9,76% so với cùng kỳ năm 2025. Với mức tăng này, Đồng Nai đứng thứ 7 cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP và cao nhất khu vực phía nam. Các ngành, lĩnh vực có tác động mạnh mẽ đến kinh tế Đồng Nai tiếp tục tăng trưởng tốt, như: chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 13,66%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 112.821 tỷ đồng, tăng 17,58%.
Kim ngạch xuất khẩu đạt 7,2 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 5,3 tỷ USD. Thu ngân sách đến ngày 4/4 là hơn 32.700 tỷ đồng, đạt 33% dự toán năm. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đều có sự khởi sắc so với cùng kỳ.
Tỉnh Đồng Nai cũng đã hoàn thành phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện nay, địa phương đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt bốn đồ án quy hoạch chung đô thị Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom; đồng thời, triển khai lập quy hoạch chi tiết đối với toàn bộ 95 xã, phường trên địa bàn theo đơn vị hành chính mới.
Đặc biệt, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ nhất. Việc trên đà tăng trưởng kinh tế cao cộng hưởng với sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đang tạo thêm chất xúc tác mạnh mẽ để kinh tế Đồng Nai bứt phá phát triển nhanh hơn.
Là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực logistics ở Đồng Nai, ông Nguyễn Duy Hưng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh Phát cho rằng: Kinh tế Đồng Nai tăng trưởng dẫn đầu khu vực phía nam phản ánh đúng những gì đang diễn ra trên thực tế. Đồng Nai với kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện và môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng đang có nhiều sự thay đổi tích cực mà mỗi doanh nghiệp đều có thể thấy được.
Cùng với đó, việc Đồng Nai sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là tầm nhìn chiến lược nhằm hiện thực hóa tối đa tiềm năng vốn có của một vùng đất để trở thành cực phát triển quan trọng cho vùng và cả nước sau này. “Đồng Nai sẽ hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược với vị thế và sức bật phát triển hội nhập khu vực và cửa ngõ giao thương quốc tế.
Cộng đồng doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ. Như doanh nghiệp chúng tôi ở lĩnh vực logistics kỳ vọng có nhiều đột phá khi sân bay, cảng biển, các tuyến đường cao tốc được hoàn thiện, đưa vào sử dụng”, ông Hưng chia sẻ.
Phó Chủ tịch Hội xuất, nhập khẩu Đồng Nai Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: Đồng Nai tiếp tục đà tăng trưởng cao có sự đóng góp quan trọng của hoạt động xuất, nhập khẩu. Trong đó, kết thúc quý I, xuất siêu của Đồng Nai đạt gần 2 tỷ USD, cao nhất trong 34 tỉnh, thành phố cả nước. Điều này cho thấy, thị trường xuất khẩu ổn định, đơn hàng của các doanh nghiệp dồi dào.
Với vị trí địa lý đắc địa, nguồn nhân lực dồi dào và đủ năm phương thức giao thông, Đồng Nai đang có sức hút rất lớn với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đáng chú ý, hệ thống hạ tầng sẽ được đầu tư đồng bộ và kết nối mạnh mẽ hơn khi Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương. Điều này giúp giảm chi phí vận hành cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm
Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, tăng trưởng kinh tế quý I dù cao nhưng vẫn chưa đạt theo mục tiêu kịch bản tăng trưởng năm 2026. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn còn thấp, mới đạt khoảng 10% vốn năm. Trong quý II, tỉnh tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%.
Trong đó, tỉnh sẽ huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển, ưu tiên các dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm người đứng đầu; phấn đấu tăng thu ngân sách vượt dự toán, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics và dịch vụ chất lượng cao.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út khẳng định: Mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 phải đạt được. Do vậy, các đơn vị liên quan phải tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ, nhất là công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, riêng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 6 phải đạt trên 50% kế hoạch; đồng thời, phải tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền trong các lĩnh vực cho cấp xã, phường.
Nhằm thúc đẩy tăng trưởng và đón làn sóng đầu tư mới, tỉnh Đồng Nai đang quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng. Ngày 7/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu xử lý các vướng mắc liên quan tại các dự án khu công nghiệp Thạnh Phú, Long Thành, Giang Điền, Gò Dầu và dự án mở rộng cảng Đồng Nai.
Đây là các dự án có quy mô lớn, đã đi vào hoạt động nhiều năm qua và đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tuy nhiên, thời gian qua, việc mở rộng theo quy hoạch đã được phê duyệt gặp khó khăn do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng kéo dài.
Song song đó, tỉnh cũng nhanh chóng hoàn thành khâu giải phóng mặt bằng để khởi công xây dựng ba khu công nghiệp thế hệ mới gần sân bay Long Thành, quy mô khoảng 3.000 ha vào đầu tháng 5. Các khu công nghiệp này cùng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.
Theo người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Nai, địa phương không thể đi theo lối mòn cũ, mà phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, cách làm và phương thức quản trị. Trước hết, tỉnh sẽ kiến tạo mô hình phát triển mới, đưa Đồng Nai chuyển từ tỉnh công nghiệp sang thành phố công nghiệp-đô thị-dịch vụ hiện đại, phát triển theo chiều sâu, dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.
Cùng với đó, tỉnh quyết tâm bứt phá về hạ tầng chiến lược, lấy hạ tầng giao thông, đô thị và logistics làm đòn bẩy, tạo ra không gian phát triển mới, nâng tầm vị thế Đồng Nai trong liên kết vùng và quốc gia.
Đồng Nai cũng nỗ lực xây dựng chính quyền hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; tạo môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh, hấp dẫn. Phát triển con người và nâng cao chất lượng sống, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội; xây dựng Đồng Nai trở thành nơi đáng sống.
“Với khát vọng mới, tầm nhìn mới và quyết tâm mới, Đồng Nai sẽ vươn mình mạnh mẽ, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một cực tăng trưởng năng động, hiện đại của cả nước", ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.