Nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-UAE lên 10 tỷ USD

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam, do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), từ ngày 7 đến 8/12.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội UAE. (Ảnh: quochoi.vn)
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội UAE. (Ảnh: quochoi.vn)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội UAE Hamad Al-Rahoumi và các thành viên Ủy ban hữu nghị với các Nghị viện châu Á; tiếp Tổng Giám đốc Công ty điều hành chính phủ điện tử và truyền thông (TDRA), gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt tại UAE.

Tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội UAE đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai Quốc hội như: tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác; đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu 10 tỷ USD trong thời gian tới; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương; xem xét thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị giữa hai Quốc hội... Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị hai nước tăng cường hợp tác về công nghiệp, năng lượng, vốn là các lĩnh vực có thế mạnh của UAE; đồng thời ghi nhận những đề xuất hợp tác của Quốc hội UAE.

Tại cuộc gặp Tổng Giám đốc TDRA, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, Việt Nam rất quan tâm phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm góp phần giúp việc quản lý, điều hành của Chính phủ, các cơ quan Nhà nước và Quốc hội ngày càng hiệu quả hơn, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu của người dân; mong muốn Việt Nam và UAE sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại UAE, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết, mong bà con luôn đùm bọc tương trợ lẫn nhau, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.