Nỗ lực đẩy lùi dịch Covid-19 ở vùng biên giới

NDO -

Mặc dù lượng người nhập cảnh qua các cửa khẩu chính ngạch ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trước và trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 giảm mạnh, nhưng áp lực đối với lực lượng Biên phòng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới không hề giảm, bởi một số người dân vẫn tìm cách cắt rừng nhập cảnh trái phép nhằm trốn tránh cách ly. Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ lực lượng biên phòng trên địa bàn đang “hy sinh” Tết, căng mình giữ vững biên cương, quyết không để dịch bệnh thẩm thấu qua biên giới.

Canh gác tại các điểm “nóng” trên đường mòn, lối mở qua biên giới.
Canh gác tại các điểm “nóng” trên đường mòn, lối mở qua biên giới.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) quản lý hơn 48 km đường biên, ngoài cửa khẩu chính ngạch Cầu Treo, dọc tuyến biên giới này có rất nhiều đường mòn, lối mở. Do đặc thù vùng khí hậu khắc nghiệt, vào dịp này, có nhiều ngày nhiệt độ ở địa bàn biên giới giảm sâu, nhiều nơi xuất hiện băng tuyết, kèm theo mưa ướt. Cùng với đó, các tổ, chốt canh gác nằm cheo leo, heo hút trong rừng sâu, thiếu thốn trăm bề, khiến việc thực thi nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sĩ ở đây gặp nhiều khó khăn.

Thượng tá Phan Duy Vỵ, Chính trị viên  Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết, cùng với việc bố trí cán bộ, chiến sĩ thực hiện phân luồng, hướng dẫn người dân làm các thủ tục nhập cảnh và khai báo, kiểm tra y tế, đơn vị đã bố trí cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ thường xuyên ở 12 chốt kiểm dịch cố định và hai tổ tuần tra lưu động chốt chặn tại các đường mòn, lối mở, hai bên cánh gà khu vực cửa khẩu Cầu Treo.

Nỗ lực đẩy lùi dịch Covid-19 ở vùng biên giới -0
Tuần tra dọc đường biên giới phát hiện ngăn chặn người nhập cảnh, vượt biên trái phép. 

Theo Thượng tá Phan Duy Vỵ, một số công dân vì sợ phải cách ly tập trung, cho nên cố tình nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở, do vậy tiềm ẩn nguy cơ thẩm thấu dịch bệnh vào nội địa. Để ngăn chặn tình trạng nêu trên, đơn vị đã liên tục tổ chức các đợt tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn. Việc tuần tra, canh gác được thực hiện không kể ngày đêm, nhằm kịp thời phát hiện các đối tượng nhập cảnh trái phép. Với cách làm đó, thời gian qua, lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh đã phát hiện 14 vụ, với 39 đối tượng nhập cảnh trái phép, đưa đi cánh ly theo quy định.

Mới đây, vào lúc 14 giờ ngày 3-2, lực lượng Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, đã phát hiện bắt giữ đối tượng Trần Văn Hương, sinh năm 1976 và Nguyễn Phúc Thành, sinh năm 1991, đều ở Phúc Yên, huyện Yên Thành (Nghệ An), đang cắt rừng nhập cảnh về Việt Nam đoạn biên giới giữa mốc 476 và mốc 477. Theo khai nhận, vì muốn trốn, tránh cách ly khi nhập cảnh cho nên hai đối tượng nêu trên đã thuê một người Lào đưa đi cắt rừng qua biên giới, với số tiền hai triệu Kíp (Lào), đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh bắt giữ.  

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nguyên, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mặc dù hiện nay người nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã giảm mạnh, song dự báo những ngày tới sẽ có các trường hợp tìm mọi cách nhập cảnh trái phép nhằm trốn cách ly y tế để về quê đón Tết. Vì vậy, Đồn biên phòng tại các tuyến biên giới ở ba huyện: Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng chức năng của các huyện; các tổ, chốt sẽ phối hợp chặt các xã để thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.

Nỗ lực đẩy lùi dịch Covid-19 ở vùng biên giới -0
Truyền thông phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho nhân dân quanh khu vực đóng quân.

Nghệ An và Hà Tĩnh có tuyến biên giới dài hơn 632 km, chiếm hơn 1/4 tổng chiều dài biên giới Việt Lào, với bảy cửa khẩu và hàng trăm đường tiểu ngạch qua lại biên giới là một thách thức lớn với hai địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch Covi-19. Thời điểm giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cũng là giai đoạn công tác phòng, chống dịch trên tuyến biên giới rất “nóng”, bởi người dân lao động ở bên kia biên giới về nhiều và luôn tìm cách trốn tránh lực lượng chức năng để không phải cách ly y tế. Đó là chưa kể số đồng bào ở hai bên biên giới thăm thân nhau, rồi những trường hợp đi buôn bán trâu, bò… Vượt qua những khó khăn do điều kiện khí hậu, địa hình, nhất là không có sóng điện thoại, nước sinh hoạt khan hiếm… nhưng cán bộ, chiến sĩ BĐBP hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tại các điểm chốt dọc tuyến biên giới Việt - Lào vẫn ngày đêm bám địa bàn thực hiện nhiệm vụ được giao, thường xuyên tổ chức tuần tra khép kín những khu vực đường mòn, lối mở, nơi có nguy cơ nhập cảnh trái phép, bảo đảm an toàn khu vực biên giới.

Tại chốt số 4, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An), Đại úy Nguyễn Cảnh Thảo, chốt trưởng cho biết: Dù thời tiết khắc nghiệt và khó khăn như thế nào đi nữa, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn động viên nhau, không được lơ là một giây phút nào, nhất là dịp cao điểm này; đơn vị tăng cường tổ chức tuần tra khép kín biên giới để bảo đảm tuyệt đối an toàn, không để các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, BĐBP bên cạnh tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức cho cư dân hai bên biên giới không xuất, nhập cảnh trái phép, tích cực cung cấp thông tin, tố giác, giúp BĐBP và lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn, triệt phá các đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hai tỉnh đã xử lý nghiêm minh những đối tượng chỉ vì hám lợi trước mắt đã tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép, vừa vi phạm pháp luật vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng đã bị phát luật xử lý nghiêm.

Điển hình như mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử và tuyên tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép” ngay trong dịp cao điểm giữa mùa dịch đối với bị cáo Lầu Bá Chù, sinh năm 1989, tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Do trước đó, Lầu Bá Chù đã giúp một đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam ngay giữa mùa dịch theo đường tiểu ngạch nhằm trốn tránh cơ quan chức năng, với giá tiền công 1,1 triệu kíp Lào.

Nỗ lực đẩy lùi dịch Covid-19 ở vùng biên giới -0
Cấp ủy chính quyền xã Sơn Lim 1, Hương Sơn động viên cán bộ, chiến sĩ cắm chốt phòng chống dịch bệnh.

Thượng tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An, cho biết: BĐBP tỉnh Nghệ An đã điều động, bổ sung quân số từ Bộ Chỉ huy và Tiểu đoàn huấn luyện cơ động cùng lực lượng địa phương tăng cường cho các chốt phòng, chống dịch, bảo đảm quân số trực và tuần tra kiểm soát 24/24 giờ. Ngoài việc thăm hỏi, tặng quà, để động viên lực lượng đang bám trụ tại các tổ chốt phòng, chống dịch Covid-19 ở khu vực biên giới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An đã điều động đội tuyên truyền văn hóa lên biểu diễn văn hóa, văn nghệ tại các chốt biên giới. Đồng thời, chú trọng bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở các tổ, chốt khi Tết đến, Xuân về.

Hiện, BĐBP tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang duy trì 56 tổ, chốt cố định, với 515 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới kết hợp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, đầu tư kinh phí triển khai xây dựng các tổ chốt kiên cố và bán kiên cố, bảo đảm vật chất cho các tổ, chốt, cùng với việc bộ đội tổ chức tăng gia sản xuất tại các chốt, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch lâu dài.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan