Mặc dù ở kỳ họp sắp tới Quốc hội dành nhiều thời gian cho việc thông qua 10 luật, cho ý kiến đối với 11 dự án luật, nhưng ở những nơi Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri thì ý kiến của cử tri vẫn tập trung vào những vấn đề mà người dân rất quan tâm, có nhiều băn khoăn bức xúc. Các cử tri Nguyễn Thành Công, phường 18; Hoàng Văn Trúc, phường 10, quận 4 nêu ý kiến: Nhân dân đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, mỗi lần tăng giá xăng, giá điện, giá nước thì kéo theo mọi loại hàng hóa khác đều tăng theo, có thể tăng gấp hai, ba lần đối với những loại hàng thiết yếu. Đời sống người lao động, người hưởng lương hành chính sự nghiệp, người về hưu lại càng khó khăn hơn khi Nhà nước chưa tăng lương thì giá cả thị trường đã tăng trước các mặt hàng thiết yếu. Các cử tri kiến nghị QH cần làm rõ trách nhiệm của các bộ chủ quản trong việc điều hành, can thiệp vào thị trường hàng hóa thời gian vừa qua. Ông Trần Gia Phú, phường 14, quận 3 kiến nghị Quốc hội cần làm rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội khi có quyết định tăng lương thì hai tháng sau người về hưu mới được truy lĩnh lương trong khi giá cả thị trường tăng. Bộ Y tế cần giải trình về tình trạng thay đổi danh mục hàng hóa từ sữa sang thực phẩm chức năng để áp thuế làm thiệt hại cho người tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc nuôi dưỡng trẻ thơ. Ông Lê Văn Minh (phường Cầu Ông Lãnh) bày tỏ sự vui mừng vì kỳ họp QH lần này kéo dài ngày, thảo luận những vấn đề hệ trọng của đất nước nhưng kiến nghị QH dành thời gian thỏa đáng để quyết đáp những vấn đề bức xúc của kinh tế xã hội. Cần phải có giải pháp quyết liệt, làm rõ, quy rõ trách nhiệm trong xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại, nợ xây dựng. Cần phải giải trình gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng giải cứu thị trường bất động sản đã được thực hiện như thế nào? Các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội cần được đề ra với mục tiêu cụ thể, có tính khả thi cao. Khắc phục tình trạng vẫn tồn tại là những giải pháp "ăn đong" nhất là đối với hệ thống các cơ chế chính sách chống lạm phát. Tái cấu trúc nền kinh tế là công việc đại sự của đất nước cần phải tập trung thực hiện nhưng trước hết phải ưu tiên tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước để điều tiết kinh tế vĩ mô. Ông Trần Anh Tuấn (phường Nguyễn Thái Bình) nêu nhận định phải chăng đã đến lúc kích cầu tiêu dùng, nới lỏng chi tiêu công để giúp cộng đồng trong nước phục hồi tiến tới đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống nhân dân lao động.
Bà Lê Thị Rõ, phường 9, quận 4 cho rằng: Trong khi đời sống kinh tế của người dân gặp nhiều khó khăn vì giá cả thị trường tăng, người nghèo còn khổ gấp bội phần mỗi khi ốm đau, bệnh tật. Có tình trạng bệnh nhân có bảo hiểm y tế phải chờ nửa ngày trời xếp hàng khám bệnh. Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế chỉ cần nghe kể bệnh là cho thuốc. Chính phủ giải trình trách nhiệm trong quản trị nền giáo dục quốc dân. Đồng thời, cần đặt đúng vị trí của gia đình trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Xã hội hóa công tác giáo dục không có nghĩa là thương mại hóa giáo dục. Ông Huỳnh Thành Công (phường Cô Giang) nêu rõ, nhân dân rất bức xúc chuyện học hành, thi cử của con em mình, nhất là việc gắn đào tạo với sử dụng lao động. Khắc phục bằng được tình trạng buông lỏng quản lý trong hoạt động giáo dục - đào tạo mà biểu hiện rõ nhất là tình trạng đào tạo thừa thầy, thiếu thợ, gây lãng phí xã hội không kể xiết. Ông Trần Gia Phú (phường 14, quận 1) nêu ý kiến: Trong lúc này, Đảng và Nhà nước cần đặc biệt quan tâm đến đời sống của đồng bào nghèo, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa.
Về công tác lập pháp của Quốc hội, ông Phạm Hải Sơn (phường Bến Nghé, quận 1) đánh giá cao hoạt động xây dựng pháp luật của Quốc hội trong những nhiệm kỳ QH gần đây, nhưng kiến nghị Quốc hội cần phải nâng cao chất lượng các văn bản luật khi ban hành. Luật ra nhiều nhưng vào cuộc sống thì ít.
Luật và điều luật mỗi khi ban hành phải lấy lợi ích chính đáng của nhân dân, của đất nước làm thước đo. Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật phải cực kỳ chặt chẽ không để diễn ra tình trạng lợi dụng sơ hở của pháp luật, lách luật mưu lợi bất chính. Công tác giám sát của đại biểu QH còn nhiều bất cập yếu kém, cần tập trung khắc phục.
Được dự ba cuộc tiếp xúc cử tri của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại các quận 1, 3, 4 thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi thấy cử tri quan tâm đề cập, thậm chí là chất vấn Chủ tịch nước về diễn biến của tệ nạn tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta. Có thể nói, vụ việc bốn giám đốc các công ty TNHH một thành viên là: Công ty thoát nước đô thị, Công ty công trình giao thông Sài Gòn, Công ty Công viên cây xanh và Công ty chiếu sáng công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh hưởng lương từ 150 đến 200 triệu đồng/tháng đã bị xử lý kỷ luật là thí dụ điển hình để hầu hết các cử tri khi nói về tình trạng tham nhũng đều đề cập đến bằng cách nói mộc mạc dân dã là "giám đốc lương khủng".
Ông Trần Đăng Tâm, phường Đa Kao, quận 1 bức xúc nêu rõ: Vì sao một bộ phận cán bộ đảng viên tự diễn biến, tự suy thoái tư tưởng chính trị vì họ không còn niềm tin vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng hiện nay nữa. Cần phải tập trung ngay, xử lý theo đúng pháp luật khoảng 10 vụ án tham nhũng để lấy lại niềm tin của nhân dân.
Quốc hội cần làm rõ việc để xảy ra tình trạng: lương một tháng của một giám đốc công ích vừa bị kỷ luật bằng lương hưu 40 năm của ông Tâm cộng lại. Ông Phạm Ngọc Long (phường 8, quận 4) nêu ý kiến không thể để tồn tại tình trạng lương của một giám đốc của một công ty công ích lại cao gấp nhiều lần lương Chủ tịch nước. Quốc hội cần dành thời gian thỏa đáng để thảo luận quyết định những quyết sách đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Với một hệ thống luật pháp và cơ chế chính sách dày đặc nhưng vẫn để tình trạng tham nhũng không được đẩy lùi. Vì sao để xảy ra những vụ "lương khủng", ai là người chịu trách nhiệm. Cũng như vậy, cử tri rất mong muốn các vụ án tham nhũng xảy ra tại Vinashin, Vinaline bao giờ mới xử lý được? Chúng tôi mong QH cần phải quy định thời gian xử lý những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận xã hội đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Phát biểu ý kiến tại các cuộc tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đều nêu rõ đồng chí cần tập trung nghe cử tri phản ánh tâm tư nguyện vọng để phản ánh với Quốc hội là chính và dành thời gian giải đáp những băn khoăn, thắc mắc rất cụ thể của cử tri vừa phát biểu. Trả lời về thực trạng tình hình phát triển kinh tế thời gian qua, Chủ tịch nước đề nghị cử tri cần tập trung theo dõi việc Quốc hội thảo luận, đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 2011 - 2015; và từ năm 2011 đến nay, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm nay và những năm tiếp theo.
Nhất là nhiệm vụ tái cấu trúc nền kinh tế quốc dân. Những nội dung đó khi Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp sẽ được truyền hình trực tiếp để nhân dân cả nước được biết kinh tế vĩ mô đã tương đối ổn định.
Nhưng đằng sau nó, phải tiếp tục giải quyết hàng loạt vấn đề đặt ra: sản xuất còn bị đình đốn, thị trường bất động sản trầm lắng, nhiều doanh nghiệp kinh tế nhà nước còn thua lỗ, người lao động không có việc làm... Tất cả những nhiệm vụ này sẽ được QH quyết đáp tại kỳ họp này. Trả lời những thắc mắc của cử tri về tình trạng quá tải trong các bệnh viện thuộc tuyến Trung ương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, hệ thống y tế tuyến tỉnh, huyện chất lượng khám, chữa bệnh không đáp ứng được yêu cầu nên bệnh nhân ồ ạt đổ lên tuyến trên gây nên tình trạng quá tải. Vì vậy, Nhà nước tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống y tế cấp tỉnh, huyện để giảm tải cho tuyến trung ương. Chủ tịch nước đề nghị cử tri cùng chung tay với Nhà nước kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng hệ thống bệnh viện ở tất cả các địa phương mà Đà Nẵng là điển hình trong việc xây dựng bệnh viện u bướu, các địa phương cần học hỏi kinh nghiệm này. Về vấn đề nhà ở xã hội mà cử tri rất quan tâm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Thành phố Hồ Chí Minh đã có rất nhiều kinh nghiệm quý về huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn thành phố. Mặt khác, thành phố còn là trung tâm kinh tế có tiềm lực mạnh nhất nước có thể huy động đầu tư. Vì vậy, đồng chí đề nghị thành phố Hồ Chí Minh cần tổ chức tổng kết những kinh nghiệm này để áp dụng triển khai xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo mua, thuê. Thông cảm, chia sẻ những băn khoăn bức xúc của cử tri về tệ nạn tham nhũng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, trước hết, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương thành phố Hồ Chí Minh khi phát hiện tham nhũng xảy ra tại bốn doanh nghiệp công ích để xử lý một cách kiên quyết, kịp thời được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Việc xử lý đó còn giúp Trung ương và các địa phương cả nước tiến hành ngay việc kiểm tra, kiểm soát chế độ tiền lương tại các doanh nghiệp nhà nước. Do vậy cần biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân phát hiện được dấu hiệu của các vụ tham nhũng, tiêu cực để xử lý kịp thời.
Nguyên nhân phát sinh tham nhũng trong các doanh nghiệp như đã xảy ra tại các doanh nghiệp công ích như đã nêu chính là Quốc hội đã ban hành Luật Kế toán thống kê nhưng chưa được thực hiện nghiêm túc. Việc công khai minh bạch hoạt động sản xuất kinh doanh ở đây không được công khai.
Trên mặt trận đấu tranh chống tham nhũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, hệ thống luật lệ, chính sách phục vụ cuộc đấu tranh chống tham nhũng khá đầy đủ, nhưng hành động chưa tương xứng.
Đảng và Nhà nước thấu hiểu những băn khoăn, thắc mắc chính đáng của đồng bào, đồng chí trong cả nước. Vì vậy khi đề cập đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí từ nhiều năm nay, trong tất cả các văn bản, văn kiện của Đảng và Nhà nước đều thừa nhận rằng cuộc đấu tranh chống tham nhũng chưa đạt được yêu cầu đề ra. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tha thiết đề nghị cử tri cần phát hiện, phản ánh với các đại biểu Quốc hội, với cá nhân đồng chí tất cả các dấu hiệu tham nhũng của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào để giao các cơ quan xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước khi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và tổ đại biểu QH đã dành một buổi sáng để nghe các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND thành phố và các quận, huyện báo cáo tình hình và kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, phương hướng, nhiệm vụ của công tác này trong thời gian tới. Theo đó, Chủ tịch nước đã cho ý kiến chỉ đạo việc xử lý 14 vụ việc nổi cộm do công dân khiếu kiện bằng đơn thư đến các đại biểu QH.