Những việc cần làm ngay (Bài 19)

Hiện tượng buôn lậu hàng hóa của bọn tư sản nước ngoài như các mặt hàng vải, quần áo may sẵn, nhiều hàng tiêu dùng đắt tiền ở nhiều thành phố, nhiều tỉnh của nước ta để rút vàng của ta, qua con đường Campuchia, Lào, qua đường biển, v.v. xảy ra ngày càng nhiều.
0:00 / 0:00
0:00
Những việc cần làm ngay (Bài 19)

Đồng bào, cán bộ ta không ít người đua nhau mua dùng mà không thấy tai hại đối với nền kinh tế của nước mình, không thấy đây là một ngón đòn phá hoại rất lợi hại của địch: Nó làm ta bị chảy máu vàng; qua việc này nó chi phối giá cả trên thị trường nước ta.

Các đảng bộ, các đoàn thể quần chúng, các cơ quan thông tin phải làm cho đồng bào hiểu rõ việc này và phát động mạnh một phong trào “không dùng những hàng hóa của nước ngoài mà trong nước ta đã sản xuất được và sản xuất đủ, đặc biệt không dùng hàng xa xỉ của nước ngoài”. Các cơ quan công an, bộ đội biên phòng, hải quan phải bắt, tịch thu (không mua lại như một số nơi đã làm) những bọn buôn lậu và các hàng hóa của nước ngoài do chúng đưa vào nước ta, dù bọn buôn lậu này là người ngoại quốc hay người Việt.

Nên đặt việc này vào danh mục chủ trương tiết kiệm mà Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành.

N.V.L.

------------

Báo Nhân Dân, số 12183, ngày 19/11/1987.