Trả lời: Quyết định số 27/QĐ-BCĐQG ngày 22/3/2026 ban hành Kế hoạch tổ chức phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (sau đây gọi tắt là Chiến dịch); hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027) của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã nêu rõ về các nội dung của Chiến dịch.
Một trong những nội dung được đề cập tới trong Chiến dịch này là đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang (Vị Xuyên), tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.
Theo Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), kể từ sau ngày thống nhất đất nước, Việt Nam đã thúc đẩy thực hiện nhiều chương trình và dự án hợp tác quốc tế, nỗ lực hành động tích cực rà phá bom mìn, làm sạch môi trường, đầu tư chiến lược xây dựng hòa bình, phục hồi và phát triển.
Ngày 21/4/2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 (gọi tắt là Chương trình 504).
Sau 15 năm thực hiện Chương trình 504, Việt Nam đã thu được những kết quả quan trọng, các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình đã cơ bản hoàn thành, góp phần xây dựng và phát triển đất nước, bảo đảm an toàn và ổn định cuộc sống cho nhân dân.
Toàn quốc đã triển khai khảo sát và rà phá bom mìn, vật nổ được khoảng 530.000ha với tổng kinh phí gần 29.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trong nước hơn 23.000 tỷ đồng, ngân sách viện trợ, hỗ trợ quốc tế trực tiếp là 5.600 tỷ đồng (tương đương 234 triệu USD). Thông tin từ VNMAC vào đầu tháng 4/2026 cho biết, diện tích nghi ngờ ô nhiễm bom mìn đã giảm xuống còn khoảng 5,57 triệu ha, tương đương 17,61% diện tích cả nước.