Những “siêu bão” từng đổ bộ vào Việt Nam

NDO - Cơn bão có tên quốc tế Noru đang tiến vào Biển Đông (bão số 4) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Đây là cơn bão được dự báo có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh. Trong vòng 20 năm qua, Việt Nam cũng đã hứng chịu các “siêu bão” tương tự gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
Bão số 9 năm 2020 gây nhiều thiệt hại tại Đà Nẵng. (Ảnh: THANH TÂM)
Bão số 9 năm 2020 gây nhiều thiệt hại tại Đà Nẵng. (Ảnh: THANH TÂM)

Bão số 9 (bão Molave), tháng 10/2020

Bão số 9 (bão Molave) đổ bộ vào miền trung Việt Nam tháng 10/2020, với sức gió giật có lúc lên tới 176 km/giờ tại thành phố Quảng Ngãi, lượng mưa trong 24 giờ tại Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) đạt mức 470mm.

Bão số 9 và hoàn lưu bão đã gây mưa lớn, úng ngập, sạt lở đất đã khiến 80 người chết và mất tích. Thiệt hại về kinh tế khoảng 10.000 tỷ đồng.

Những “siêu bão” từng đổ bộ vào Việt Nam ảnh 1

Tàu du lịch và thuyền của ngư dân trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị bão số 9 năm 2020 đánh chìm và hư hỏng nặng. (Ảnh: CHÍ TÂM)

Bão số 12 (bão Damrey), tháng 11/2017

Bão số 12 (bão Damrey) đổ vào Nam Trung Bộ và một phần phía nam Tây Nguyên Việt Nam, đầu tháng 11/2017. Bão đổ vào các tỉnh Khánh Hòa-Phú Yên với sức gió cấp 11-12 giật cấp 13-14.

Cơn bão làm 107 người chết, 16 người mất tích, 342 người bị thương; hơn 4.000 ngôi nhà bị thiệt hại từ 50% trở lên; 11.224ha lúa và 27.301ha hoa màu bị thiệt hại.

Những “siêu bão” từng đổ bộ vào Việt Nam ảnh 2

Nước lũ làm ngập nhiều tuyến đường nông thôn ở huyện M’Đrắc, tỉnh Đắk Lắk, gây ách tắc giao thông trong bão số 12, năm 2017. (Ảnh: Phương Chi)

Bão số 14 (bão Hải Yến), 2013

Bão Hải Yến là một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận trên thế giới. Cơn bão này đổ bộ vào Philippines đầu tháng 11/2013, làm khoảng 6.300 người chết, gần 28.700 người bị thương và hơn 1.000 người mất tích tại Philippines.

Sau khi càn quét Philippines, bão Hải Yến đi vào Biển Đông với sức gió giật trên cấp 17.

Cơn bão đã quét qua vùng biển các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình và đổ bộ vào Hải Phòng-Quảng Ninh của Việt Nam làm 18 người chết, 2 người mất tích, 93 người bị thương.

Bão Hải Yến cũng làm 149 nhà sập đổ, bị cuốn trôi và 4.567 nhà ngập nước; 3.828ha lúa, 52.363ha hoa màu bị thiệt hại.

Những “siêu bão” từng đổ bộ vào Việt Nam ảnh 3

"Siêu bão" Hải Yến. (Ảnh: NASA)

Bão số 8 (bão Sơn Tinh) tháng 10/2012

Bão số 8 (bão Sơn Tinh) đổ vào Việt Nam cuối tháng 10/2012. Khi vào Biển Đông bão có sức gió lên tới cấp 13, mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Khi tiến gần ven biển các tỉnh Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình, bão mạnh cấp 11-12, gió mạnh có lúc giật tới cấp 14.

Bão Sơn Tinh làm 8 người chết, 2 người mất tích, 90 người bị thương; 429 nhà bị sập đổ, cuốn trôi và 60.404 nhà tốc mái, hư hại; hơn 33.953ha lúa, 90.616ha hoa màu bị ngập, hư hại.

Những “siêu bão” từng đổ bộ vào Việt Nam ảnh 4

Bão số 8, năm 2012 gây ảnh hưởng trực tiếp tại tỉnh Nam Định, làm đổ cột truyền dẫn, phát sóng Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Nam Định cao 180m. (Ảnh: Mai Tú)

Bão số 9 (bão Ketsana), năm 2009

Bão số 9 (bão Ketsana) đổ bộ vào Việt Nam tháng 10/2009, với tâm bão vào khu vực Quảng Nam-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh 23m/giây (cấp 11) giật 43m/giây (cấp 14) tại đảo Lý Sơn; 22m/giây (cấp 9) giật 30m/giây (cấp 11) tại Đà Nẵng.

Cơn bão làm 179 người chết, bị thương 1.140 người, mất tích 8 người.

Bão số 9 (bão Ketsana) cũng làm 9.770 ngôi nhà bị đổ, sập, trôi và 263.565 nhà ngập, hư hại, tốc mái; 42.915ha lúa và 58.724ha diện tích hoa mầu bị ngập.

Bão số 6 (bão Xangsane), năm 2006

Bão số 6 (bão Xangsane) đổ bộ vào Việt Nam tháng 9/2006 với tâm bão vào Đà Nẵng-Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất 38m/giây (cấp 13) giật 44m/giây (cấp 14) tại Đà Nẵng.

Cơn bão làm 72 người chết, bị thương 532 người và mất tích 4 người.

Cơn bão cũng làm 24.066 ngôi nhà bị đổ, trôi và 325.282 nhà bị ngập, hư hại; 21.548ha lúa và 84.372ha diện tích hoa màu bị ngập; gần 1.000 tàu thuyền bị chìm mất hoặc hư hại.