Những người có yếu tố dịch tễ liên quan nghiêm túc khai báo, cách ly y tế

NDO -

Ngày 18-8, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan bệnh nhân (BN) 962 ở Hà Nội, quá trình rà soát cho thấy, Thanh Hóa có 28 người (F1) tiếp xúc gần với BN 962 đã được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, có 97 người (F2) đang cách ly tại gia đình do có tiếp xúc với 28 F1.

Lãnh đạo huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hoạt động cách ly, theo dõi sức khỏe người có yếu tố dịch tễ liên quan tại khu cách ly tập trung.
Lãnh đạo huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hoạt động cách ly, theo dõi sức khỏe người có yếu tố dịch tễ liên quan tại khu cách ly tập trung.

Được biết, trước khi xác định ca bệnh, BN 962 ở Hà Nội từng đi công tác ở Đà Nẵng, di chuyển nhiều nơi và ngày 25 và 26-7 tham gia chương trình du lịch ở Sầm Sơn cùng cơ quan. 

Trong thời gian lưu tại khách sạn bên đường Hồ Xuân Hương, phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn, BN đã đến thăm người nhà ở Thanh Hóa. Sau khi từ Sầm Sơn về Hà Nội, chiều 30-7, BN đọc được thông tin dịch tễ ở Đà Nẵng, cho nên tự cách ly tại nhà.  

Ngày 4-8, BN bị sốt, được Bệnh viện Thanh Nhàn lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xét nghiệm, cho kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với virus SARS-CoV-2. BN tiếp tục theo dõi cách ly ở nhà. Sau khi xuất hiện triệu chứng giảm vị giác, khứu giác, ngày 14-8 BN tự đi xe máy đến Bệnh viện Thanh Nhàn và được chuyển vào khu cách ly T9. 

Ngày 15-8, Bệnh viện Thanh Nhàn lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả sàng lọc dương tính. Mẫu bệnh phẩm được gửi ngay đến CDC Hà Nội để làm xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay khi xác định ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng cùng TP Sầm Sơn khẩn trương rà soát, điều tra, qua đó xác định 28 F1 của BN 962 và 97 F2. 

Cũng theo Sở Y tế Thanh Hóa, từ 23-7 đến nay, cả nước có 477 ca lây nhiễm trong cộng đồng ở 15 tỉnh, thành phố. Thanh Hóa có số đông người đi lao động, học tập, công tác, du lịch ở tỉnh bạn nên nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào Thanh Hóa rất lớn. 

Cụ thể, Thanh Hóa đã phát hiện BN 748 ở phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn sau khi trở về từ Đà Nẵng. Với 47 F1 của BN 748, sau thời gian cách ly theo dõi tập trung có xét nghiệm hai lần âm tính với virus SARS-CoV-2 đã về gia đình tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày. 

Liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Hải Dương, hệ thống giám sát ở Thanh Hóa đã rà soát được 211 trường hợp từ tỉnh Hải Dương trở về các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa; đã tiến hành cách ly y tế, lấy mẫu của bảy người ở huyện Thiệu Hóa, 22 người ở thành phố Sầm Sơn làm xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS – CoV-2. Ngoài ra trong tỉnh Thanh Hóa có 39 F1 của sáu bệnh nhân Covid-19 ở tỉnh bạn cũng có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Cơ quan chuyên môn tỉnh Thanh Hóa cho hay: Trong giai đoạn này các ca dương tính với SARS-CoV-2 chiếm tỷ lệ cao trong nhóm đối tượng F1; nhiều trường hợp  đã có kết quả xét nghiệm âm tính vẫn có khả năng dương tính với virus SARS-CoV-2 trong lần xét nghiệm tiếp theo. Do vậy, những trường hợp sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung, tiếp tục thực hiện nghiêm túc cách ly, theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày tại gia đình. 

Những người trở về từ các địa phương, các tỉnh đã phát sinh ổ dịch phải tự giác khai báo y tế với cơ quan chức năng, gần nhất là tổ giám sát ở thôn, bản, xã để được theo dõi, tư vấn, hướng dẫn tự cách ly theo dõi sức khỏe nghiêm túc, hiệu quả 14 ngày tại gia đình. 

Mỗi người dân tự giác tuân thủ việc đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay sát khuẩn sau giao tiếp, tiếp xúc đồ dùng, vật dụng, bảo đảm giãn cách nơi đông người, hạn chế đến nơi tập trung đông người nếu thực sự không cần thiết và cài đặt phần mềm Bluezone phục vụ giám sát, theo dõi, phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.