Những mái ấm nặng nghĩa tình đồng đội

Con đường vào nhà ông Đặng Thanh Phượng, ở xóm Tân Ninh, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, hôm nay nhộn nhịp hơn so với ngày thường, bởi ngoài người thân, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương còn rất đông bà con lối xóm về dự lễ khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho gia đình.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác Cục Hậu cần Quân khu 4 và Tổng công ty Đông Bắc trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Dung, ở xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Báo Quân khu 4
Đoàn công tác Cục Hậu cần Quân khu 4 và Tổng công ty Đông Bắc trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Dung, ở xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Báo Quân khu 4

Ông Phượng, 76 tuổi, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Vợ ông đã mất, căn nhà cũ xuống cấp nhưng không có điều kiện làm nhà mới. Trước hoàn cảnh trên, Cục Hậu cần Quân khu 4 và Tổng công ty Đông Bắc, Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ tiền để làm lại căn nhà mới.

Ông Phượng xúc động chia sẻ: "Tôi lớn lên khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta bước sang giai đoạn ác liệt. Tôi cùng bạn bè đồng trang lứa một lòng theo Đảng, xung phong vào bộ đội và tham gia chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị. Hòa bình lập lại, tôi về xây dựng quê hương, tuy người lành lặn nhưng lại bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, cho nên các con tôi sinh ra không được bình thường, đi chữa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, bao nhiêu tài sản đi theo con hết. Căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, nhiều lúc tôi cứ ước mong có căn nhà cấp 4 kiên cố để che nắng, trú mưa, nhưng ước mơ đó rất xa với gia đình. Vì vậy, hôm nay được Cục Hậu cần Quân khu 4 và Tổng công ty Đông Bắc hỗ trợ 80 triệu đồng để làm căn nhà mới, tôi rất xúc động".

Có mặt tại lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Phượng, ông Đàm Xuân Chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, cho biết: Diễn Nguyên là xã thuần nông, số hộ sản xuất nông nghiệp chiếm hơn 90%.

Trường hợp như gia đình ông Đặng Thanh Phượng hay một số gia đình khác đã được địa phương quan tâm, nhưng vì kinh tế của xã còn khó khăn, cho nên sự quan tâm cũng không được nhiều. Hôm nay, được Cục Hậu cần Quân khu 4 và Tổng công ty Đông Bắc hỗ trợ tiền để xây dựng Nhà tình nghĩa cho gia đình ông Phượng, tôi cũng như cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương không biết nói gì hơn, chỉ bày tỏ lòng cảm ơn hai đơn vị rất nhiều.

Rời xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, đoàn công tác của Cục Hậu cần Quân khu 4 và Tổng công ty Đông Bắc đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Dung, 68 tuổi, ở xóm 3, xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Bà Dung có hoàn cảnh rất khó khăn, chồng bị thương tật, bà Dung từng tham gia thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Hiện nay, do tuổi cao, sức khỏe yếu cho nên bà Dung thường xuyên ốm đau, không có nghề nghiệp ổn định, chỉ trông cậy vào hai sào ruộng khoán, là hộ nghèo của địa phương. Mặc dù đã được người thân và cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo, nhưng bà Dung không đủ điều kiện để làm lại nhà mới. Cục Hậu cần Quân khu 4 và Tổng công ty Đông Bắc, Bộ Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng giúp gia đình bà Dung làm lại căn nhà.

"Số tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn chưa nhiều, nhưng mong rằng sẽ góp phần giúp các gia đình sớm có căn nhà mới để ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng với các địa phương xây dựng nông thôn mới", Đại tá Vương Kim Hải, Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu 4 cho biết.

Năm 2023, Cục Hậu cần Quân khu 4 đã phối hợp Tổng công ty Đông Bắc, Bộ Quốc phòng hỗ trợ xây dựng được bốn nhà tình nghĩa và Cục Hậu cần đề nghị cấp trên xây dựng được ba nhà đồng đội, với tổng số tiền 560 triệu đồng.