Những dấu mốc quan trọng của Hội Nhà văn Việt Nam trong năm 2023

NDO - Ngày 26/1, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác văn học năm 2024 và kết nạp hội viên mới. Đây cũng là dịp để Hội nhìn nhận những dấu mốc quan trọng đã đạt được trong năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Các hội viên mới nhận quyết định kết nạp.
Các hội viên mới nhận quyết định kết nạp.

Khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều đã có phát biểu tổng kết về hoạt động của Hội trong năm qua. Một trong những dấu ấn quan trọng đó là Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 được tổ chức thành công, lần đầu tiên chuyển địa điểm sang Hoàng thành Thăng Long - một không gian phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiều hơn của người yêu thơ cũng như chuỗi hoạt động sôi nổi, ý nghĩa của Ngày thơ.

Điểm nhấn tiếp theo là dự án sách miễn phí cho trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa được khởi động từ năm 2021 và tính đến hết năm 2023, Hội Nhà văn Việt Nam đã chuyển gần 7 vạn cuốn sách cho các trẻ em vùng miền khó khăn khắp dọc dài đất nước. "Tôi cho rằng, đây là công việc ý nghĩa, góp phần gieo vào trẻ em những cảm xúc, văn hóa thật cụ thể. Không gì cụ thể hơn bằng việc chấn hưng văn hóa theo cách khiến mỗi đứa trẻ được đợi chờ một cuốn sách, được mở ra và lớn lên bằng giá trị đó", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh.

Năm 2023, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức tổng kết lần thứ nhất Cuộc vận động văn học viết về đề tài thiếu nhi. Số lượng sách viết cho thiếu nhi đạt khoảng trên 300 tác phẩm dự thi và Hội đã xét trao giải hơn 30 tác giả, trong đó có nhiều tác giả mới, tác giả trẻ hiện diện và giành những mức giải cao nhất.

Những dấu mốc quan trọng của Hội Nhà văn Việt Nam trong năm 2023 ảnh 1

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều phát biểu.

Năm qua cũng đánh dấu một trong những sự kiện quan trọng đó chính là sự kiện Hội nghị đại biểu Nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại Đồ Sơn (TP Hải Phòng) có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Hội đã tôn vinh các nhà văn lão thành - những con người đã dâng hiến cuộc đời mình, trang viết của mình cho đất nước, cho cuộc đời vì một Việt Nam độc lập, hòa bình.

Các hoạt động tổ chức cuộc vận động, giải thưởng văn học, mang sách đến vùng sâu miền xa đều được Hội Nhà văn Việt Nam xã hội hóa 100%. Năm 2024 mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với Hội. Trong đó, có rất nhiều công việc phải làm. Đầu tiên là Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 chủ đề "Bản hòa âm đất nước" hứa hẹn là sự kiện lớn mở ra cuộc hội tụ, gặp gỡ của các nhà thơ tiêu biểu các dân tộc Việt Nam khắp đất nước. Tiếp theo là sự chuẩn bị cho nhiều lễ kỷ niệm, hội nghị tổng kết với các chủ đề lớn và tiếp tục thẩm định, in sách để mang đến trẻ em vùng núi.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hội cũng tổ chức kết nạp 66 hội viên trong niềm hy vọng có thêm những giọng nói mới, vẻ đẹp mới, ý chí mới và trách nhiệm mới. Trước đó, từ hơn 900 hồ sơ đăng ký, các hội đồng chuyên môn đã bầu chọn ứng viên đề cử lên Ban Chấp hành Hội.

Xét thấy số lượng những nhà văn hội viên cao tuổi qua đời thời gian qua khá nhiều, trong khi xuất hiện nhiều tác giả có tác phẩm sáng tác tương đối chất lượng, có trường hợp hồ sơ nằm chờ 10-15 năm và đã thông qua các hội đồng chuyên môn, nên Ban Chấp hành Hội đã quyết định nâng cao số lượng kết nạp hội viên mới so trước đây.

66 tác giả được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023 thuộc các chuyên ngành: Thơ (29 tác giả); Văn xuôi (24 tác giả); Lý luận phê bình (6 tác giả); Văn học dịch (2 tác giả) và Văn học thiếu nhi (5 tác giả).