Những “chuyến xe yêu thương” từ Lâm Đồng tiếp tục hướng về vùng dịch

NDO -

Chiều 25-6, những chuyến xe chở đầy rau, củ, quả và đặc sản từ Lâm Đồng tiếp tục hành trình đến với bà con nhân dân TP Hồ Chí Minh. Đây là chương trình “Chuyến xe yêu thương, hướng về thành phố mang tên Bác” (đợt 2), do Đoàn Thanh niên và một số tổ chức tại Lâm Đồng phát động.

Tuổi trẻ Lâm Đồng phân loại, đóng gói nông sản để đưa lên những “chuyến xe yêu thương”.
Tuổi trẻ Lâm Đồng phân loại, đóng gói nông sản để đưa lên những “chuyến xe yêu thương”.

Các “chuyến xe yêu thương” trong chương trình đợt 2 này, mang theo 73 tấn rau củ quả, 22 tấn gạo, 550 thùng mì, một tấn nhu yếu phẩm khác, từ Lâm Đồng sẽ đến với người dân TP Hồ Chí Minh vào ngày 26-6.

Chương trình “chuyến xe yêu thương” với mong muốn gởi gắm tình cảm, tấm lòng của nhân dân Lâm Đồng đến với nhân dân, những người đang ngày đêm nỗ lực chống dịch tại TP Hồ Chí Minh. Trong đợt này, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chủ trì, phối hợp Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ và Liên đoàn Lao động tỉnh và kêu gọi đoàn viên thanh niên, doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay, góp sức; mong các vùng dịch sớm chiến thắng.

Những “chuyến xe yêu thương” từ Lâm Đồng tiếp tục hướng về vùng dịch -0
 Nông sản Lâm Đồng từ những “chuyến xe yêu thương” đợt một đã đến những “Gian hàng 0 đồng” của tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh tại các khu cách ly.

Đợt 1 diễn ra vào ngày 18-6, đã huy động và chuyển 55 tấn nông sản, trái cây các loại; 19 tấn gạo; 500 thùng mì ăn liền; hơn 70 triệu đồng cùng các loại nhu yếu phẩm khác, trao tặng Thành đoàn TP Hồ Chí Minh. Sau đó, được phân bổ đến các “Gian hàng 0 đồng” và khu dân cư trên địa bàn thành phố, góp phần cùng nhân dân TP Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn do dịch.

Trong những “chuyến xe yêu thương” lần này, Ban Tổ chức chương trình dành riêng một chuyến xe, chở hơn 15 tấn rau củ quả và các loại nhu yếu phẩm hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động đang bị cách ly, phong tỏa tại tỉnh Bình Dương.

Chiều nay, 25-6, các “chuyến xe yêu thương” đồng loạt xuất phát tại Lâm Đồng. Ban Tổ chức chương trình phối hợp các ngành chức năng bảo đảm hành trình an toàn và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19