Những chuyển biến tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng ở Hưng Yên

Sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 8/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, cả hệ thống chính trị ở tỉnh Hưng Yên đã tích cực vào cuộc tuyên truyền vận động nhân dân dành đất cho các công trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng; nhất là dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội, trên địa phận tỉnh Hưng Yên.
Lễ khởi công đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại điểm cầu xã Tân Tiến huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Lễ khởi công đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại điểm cầu xã Tân Tiến huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Chỉ thị số 15-CT/TU đi vào cuộc sống

Bí thư Huyện ủy Văn Lâm Nguyễn Bật Khánh cho biết: Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 8/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh là kim chỉ nam, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tổ chức thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô Hà Nội.

Huyện ủy Văn Lâm đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện Văn Lâm và thành lập Ban tuyên truyền vận động bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện để huy động cả hệ thống thống chính trị vào cuộc trong công tác giải phóng mặt bằng, từng bước giải quyết hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, ách tắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Nhất là, việc phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, cùng với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn thành lập các đoàn tuyên truyền vận động đến từng hộ dân từ đó để phổ biến cơ chế chính sách, động viên thuyết phục các đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước; cũng như cơ chế chính sách về giải phóng mặt bằng để kịp thời bàn giao đất và tạo điều kiện cho các công trình, dự án được triển khai. Với phương châm vận động nhân dân là đối tượng nào, hình thức đó. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể là nòng cốt, tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, hội viên của mình hưởng ứng, ủng hộ nên công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được triển khai khá thuận lợi, chỉ trong một thời gian ngắn các hộ có đất nông nghiệp đã cơ bản nhận tiền và bàn giao đất cho dự án.

Tuyến đường Vành đai 4 - vùng Thủ Đô Hà Nội trên địa phận huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên có chiều dài hơn 10km, đi qua 5 xã gồm: Thắng Lợi, Mễ Sở, Liên Nghĩa, Tân Tiến và xã Vĩnh Khúc là tuyến đường giao thông đối ngoại quan trọng, có vai trò tạo động lực phát triển và lan tỏa mạnh mẽ; cùng với các tuyến đường: Vành đai 3.5, ĐT.379, ĐT.382B, Đông - Tây 1, Đông - Tây 2 và tuyến đường ô-tô cao tốc Hà Nội-Hải phòng sẽ hình thành lên khung hạ tầng giao thông của đô thị Văn Giang theo định hướng quy hoạch phát triển đô thị Văn Giang thành đô thị loại 2 vào giai đoạn 2030-2040.

Chủ tịch UBND huyện Văn Giang Chu Quốc Hiệu khẳng định: Huyện Văn Giang xác định nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng, cấp bách nên các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội địa phương, đơn vị đều vào cuộc quyết liệt, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án đường vành đai 4 trên địa bàn huyện. Với nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về dự án; tập trung rà soát, quy chủ, xét duyệt nguồn gốc đất và tài sản gắn liền với đất đối với các loại đất: đất nông nghiệp, đất ở…

Phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, UBND huyện Văn Giang đã chỉ đạo sát sao các phòng, ban chuyên môn phối hợp chính quyền các địa phương tổ chức đo đạc, chỉnh lý sai sót các thửa đất; kiểm tra, xác nhận hiện trạng tài sản trên đất; ban hành thông báo thu hồi đất; kiểm đếm tài sản; rà soát các vị trí, diện tích đất để bố trí tái định cư và di chuyển mộ phần…

Phối hợp chủ đầu tư dự án rà soát, cung cấp số liệu về phạm vi, khối lượng công tác giải phóng mặt bằng, khái toán chi phí giải phóng mặt bằng; phối hợp rà soát, đề xuất phương án thiết kế tuyến và cập nhật các điểm đấu nối giao thông theo quy hoạch, phục vụ việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án thành phần đoạn qua huyện Văn Giang...; đồng thời làm công tác chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng hạ tầng các khu tái định cư và chỉnh trang nghĩa trang nhân dân tại các xã.

Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang thường xuyên tổ chức hội nghị nghe UBND huyện báo cáo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án, tổ chức thảo luận về những nội dung còn khó khăn, vướng mắc để đưa ra lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, những giải pháp khắc phục khó khăn. Sau thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 5/2023, 5 xã trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, xét duyệt nguồn gốc đất và quy chủ sử dụng đất...

UBND huyện Văn Giang đã ban hành Thông báo thu hồi đất đến các hộ gia đình; đồng thời chỉ đạo Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng huyện phối hợp UBND các xã tổ chức hội nghị triển khai quy trình công tác giải phóng mặt bằng theo quy định đến các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi của 5 xã nằm trong phạm vi thực hiện dự án. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các cơ quan chuyên môn tiến hành lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ để sớm công khai lấy ý kiến trực tiếp của các hộ gia đình theo quy định... và bắt đầu chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ và nhận bàn giao mặt bằng từ ngày 16/6/2023.

Người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng cho dự án

Người dân xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Người dân xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Tại Nhà Văn hóa xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Thế Hiện, thôn Hùng Trì, xã Lạc Đạo cầm bọc tiền trong tay vui vẻ cho biết: Khi có thông tin đường Vành đai 4 đi qua cánh đồng thôn Hùng Trì nhân dân rất quan tâm đến dự án đặc biệt quan trọng này; bởi đây là dự án giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho sự đi lại, giao thương giữa các vùng trong và ngoài tỉnh. Khi cán bộ, thôn, xã đến vận động, giải thích và hướng dẫn các thủ tục về thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm tài sản, hoa màu, lập phương bồi thường, đền bù… nhân dân đồng tình ủng hộ cao và chỉ một thời gian ngắn tôi và nhiều hộ dân đã được nhận tiền bồi thường, đền bù đất đai hoa màu.

Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Lâm, Nguyễn Văn Tứ cho biết: Cả hệ thống chính trị vào cuộc nên việc phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng giữa các cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban và các tổ chức hội đoàn thể rất ăn ý, thực hiện bài bản, theo trình tự các bước rất thuận lợi và hiệu quả. Ngay buổi sáng đầu tiên của việc trả tiền giải phóng mặt bằng ở xã Lạc Đạo người dân đến rất đông, vui vẻ nhận tiền; cán bộ thực hiện chi trả tiền cho dân làm việc theo phương châm làm không nghỉ, người dân đến lúc nào trả tiền lúc đó. Huyện Văn Lâm phấn đấu đến 30/6 sẽ chi trả xong cơ bản tiền đền bù, hỗ trợ đất đai hoa màu trên đất nông nghiệp và bàn giao hơn 70% tổng diện tích đất theo kế hoạch để làm đường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam cho biết: Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 -Vùng thủ đô Hà Nội là dự án quan trọng quốc gia, qua địa phận tỉnh Hưng Yên dài 19,3km, đi qua 4 huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Lâm, với tổng mức đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là 5.245 tỷ đồng. Ngay sau khi được Quốc hội và Chính phủ phê duyệt dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, tỉnh Hưng Yên đã bổ sung dự án này vào danh mục các dự án trọng điểm để Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 do Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên làm Trưởng Ban thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.

Tuy gặp vướng mắc trong quá trình triển khai dự án nhưng tỉnh Hưng Yên đã tích cực chủ động chuẩn bị, có nhiều sáng kiến mới để bảo đảm tiến độ mặt bằng dự án như: các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ đã linh hoạt và sáng tạo triển khai đồng thời vừa công khai, vừa phát phiếu xin ý kiến nhân dân về phương án bồi thường; và tiến hành chi trả tiền ngay khi nhân dân thống nhất với nội dung phương án Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng ban hành khi công khai để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Vận động nhân dân di chuyển mồ mả theo phong tục tập quán vào cuối năm 2022...

Trên cơ sở chủ động và tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng và sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành ở tỉnh Hưng Yên, từ ngày 16/6/2023, các huyện đã đồng loạt tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Dự án được sự ủng hộ cao của nhân dân, đặc biệt tại một số địa phương như xã Trưng Trắc, xã Lạc Đạo huyện Văn Lâm; xã Hoàn Long huyện Yên Mỹ; xã Thắng Lợi, Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, nhân dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao đất cho dự án đạt tỷ lệ trên 90% chỉ trong thời gian ngắn. Đến nay, tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt và thu hồi được hơn 161 ha đất, đạt hơn 70% diện tích đất cần giải phóng mặt bằng bảo đảm tiến độ theo yêu cầu; phấn đấu đến ngày 30/6/2023 đạt trên 80% diện tích cần chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Sau ngày 30/6/2023, tỉnh Hưng Yên tiếp tục tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh cao độ giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại, chủ yếu là diện tích đất ở, đất doanh nghiệp, tổ chức và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm