Những cán bộ nữ tận tâm với công việc ở cơ sở

Thời gian qua, nhiều cán bộ nữ ở cơ sở, trong đó có cán bộ nữ phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó, năng động, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động phong phú, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng địa bàn vững mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Chi bộ 24 phường Vĩnh Tuy Nguyễn Thị Hoan tặng quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
Bí thư Chi bộ 24 phường Vĩnh Tuy Nguyễn Thị Hoan tặng quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Vĩnh Tuy khi tuổi còn trẻ trong khi các chi hội trưởng hầu hết là người cao tuổi, chị Dương Hồng Vân luôn cầu thị học hỏi, nỗ lực hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chị đồng hành cùng các chi hội trong mọi hoạt động. Nhiệt huyết của chị Vân lan tỏa, khiến lãnh đạo các chi hội đồng cảm, chung tay gánh vác. Ngân sách cho các hoạt động có hạn, chị Vân năng động tìm nguồn xã hội hóa và tìm tòi cách thức tổ chức, duy trì nhiều hoạt động phong phú, đồng thời phát huy sự chủ động của các chi hội. Các câu lạc bộ yoga, bóng bàn, dân ca, khiêu vũ thể thao… được thành lập, có nhiều hoạt động sôi nổi khuấy động phong trào, thu hút đông đảo hội viên hào hứng tham gia. Các hội viên phụ nữ của phường Vĩnh Tuy đã biến điểm chân rác tồn tại hơn 20 năm trước cổng trường học trên phố Dương Văn Bé thành tuyến đường hoa đoạt giải nhất cấp thành phố. Hai năm qua, chị Vân cùng cán bộ phường, hội viên tổ chức nấu cháo từ thiện, mỗi tuần phát hơn 2.500 suất cháo tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội; triển khai mô hình tiết kiệm nuôi lợn nhựa, thu gom phế liệu để tạo nguồn thực hiện các hoạt động nhân đạo, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chị Vân chia sẻ: “Để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, bản thân tôi không ngừng phấn đấu, không tư lợi, đồng thời phát huy sức mạnh tập thể, sự chủ động của các chi hội, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích”.

Hơn 10 năm tham gia công tác cơ sở, Bí thư Chi bộ 24 (phường Vĩnh Tuy) Nguyễn Thị Hoan luôn được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin yêu, tín nhiệm. Chị Hoan cùng cấp ủy duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ hằng tháng đều đặn, các đảng viên hăng hái đóng góp xây dựng nghị quyết bám sát nhiệm vụ chính trị của phường và tình hình thực tế địa bàn dân cư, lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội và tổ dân phố thực hiện tốt nhiệm vụ được giao với nhiều chuyển biến tích cực. Điển hình như mô hình tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy tại các ngách và các hộ gia đình kinh doanh trên đường Nguyễn Văn Viên, trong đó nhiều đảng viên là thành viên tham gia tích cực ngày càng khẳng định hiệu quả. Ban đầu một số hộ còn băn khoăn, khi chị Hoan giải thích mua chuông báo cháy còn sử dụng trong trường hợp nhà có trộm, bị đe dọa, hành hung… để các nhà lân cận kịp thời hỗ trợ, thì các hộ dân đều đồng thuận. Trên địa bàn Chi bộ 24 có một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người bố định cho con nghỉ học lớp 2, chị Hoan đã nhiều lần gặp gỡ, kiên trì vận động và sau khi được phường hỗ trợ, Ban giám hiệu Trường tiểu học Vĩnh Tuy miễn học phí và tiền ăn bán trú, cháu bé đã được đến trường.

Cùng với chị Vân, chị Hoan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Nguyễn Thị Đông cũng là một cán bộ nữ tận tụy với công việc. “Giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, khốn khó vơi bớt phần nào cơ cực, làm việc thiện vì cộng đồng, tôi thấy vui và hạnh phúc, mọi vất vả, mệt nhọc tan biến”, bà Đông cho biết. Tuổi cao, bà vẫn “say” làm từ thiện, năm 2023, Hội đã huy động được tiền, hàng trị giá gần 500 triệu đồng. Đồng cảm với nghĩa cử chân thành, tấm lòng nhân hậu và tâm huyết của Chủ tịch hội, nhiều nhà hảo tâm cũng chủ động liên hệ, ủng hộ. Bà Đông cùng Hội Chữ thập đỏ lập danh sách, cân đối phân bổ quà tặng sao cho hài hòa, ưu tiên các hộ khó khăn hơn, tổ chức các buổi trao tặng để các nhà hảo tâm và người nhận cảm nhận được sự trân trọng. Những năm xảy ra dịch Covid-19, bà Đông cùng đội ngũ cán bộ phường huy động hơn 20 tấn gạo, rau quả, không quản đêm hôm phân chia, gửi tới các hộ dân. Các dịp Tết Nguyên đán, Tháng Nhân đạo, tri ân các gia đình chính sách, tặng quà từ thiện các gia đình khó khăn trên địa bàn, học sinh vùng cao… bà luôn lo chu toàn. Gần đây, cảm thông hoàn cảnh một đôi vợ chồng lớn tuổi ở trong căn nhà lụp xụp, lương hưu thấp, đau ốm liên miên, bà Đông kêu gọi các nhà hảo tâm, người dân ủng hộ xây nhà Chữ thập đỏ. Từ khi có nhà mới khang trang, hai cụ phấn khởi, khỏe mạnh hơn, hết lời cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền, hội Chữ thập đỏ và người dân ■