Nhóm thiện nguyện chung sức mùa dịch

NDO -

Nhiều câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện tại TP Đà Nẵng đã có các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ kịp thời giúp người nghèo được ấm lòng, vượt qua khó khăn. 

Anh Nguyễn Ngọc Bình (áo đỏ) chuẩn bị rau củ hỗ trợ người dân.
Anh Nguyễn Ngọc Bình (áo đỏ) chuẩn bị rau củ hỗ trợ người dân.

Hỗ trợ bà con phường giãn cách theo Chỉ thị 16

Tháng 7, khi các phường Hòa An (quận Cẩm Lệ), Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu), An Khê, Thạc Gián (quận Thanh Khê) thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, nhận thấy có khoảng 200 hộ dân đang gặp khó khăn, nhất là ở khu bị phong tỏa, Câu lạc bộ “Tim Yêu Thương” (Hội chữ thập đỏ phường Hòa An) quyết định kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ.

Chỉ sau hai ngày, có người góp thực phẩm, người góp mì tôm, người góp tiền, từ 100 đến vài ba trăm nghìn đồng, Câu lạc bộ đã nhận được hơn 27 triệu đồng. Với kinh phí đó, trước mắt Câu lạc bộ tiến hành mua thịt, cá, tôm, rau củ, dầu ăn, nước mắm và mì tôm… kịp thời hỗ trợ 80 hộ dân đầu tiên tại 2 khu bị phong tỏa kiệt 115 Tôn Đản và kiệt 196 Trường Chinh (phường Hòa An).

Nhóm thiện nguyện chung sức mùa dịch -0
 Có đủ thực phẩm tươi sống kèm rau củ.

Chị Nguyễn Thị Lùn (sinh năm 1972) ở nhà làm nội trợ nhiều năm nay chăm lo cho ba con còn nhỏ, chồng làm cơ khí cũng đang nghỉ việc để thực hiện cách ly tại chỗ. Khi nghe thông báo từ tổ trưởng tổ dân phố, chị ra kiệt xếp hàng nhận một túi rau, một túi thực phẩm tươi sống và một thùng mì tôm.

Chị Lùn chia sẻ: “Khi nghe tin trong khu này có ca F0, chúng tôi sẵn sàng chấp hành các quy định về cách ly tại chỗ nhằm hạn chế lây lan của dịch bệnh. Mặc dù cũng có một số khó khăn trong việc chuẩn bị thực phẩm trong gia đình nhưng cũng là tình hình chung nên mọi người gắng vượt qua. Nay nhận được suất quà hỗ trợ nên cảm thấy yên tâm hơn, có thêm lương thực để ổn định trong nhiều ngày”.

Từ tháng 5/2021 đến nay, ngay khi thành phố xuất hiện những ca mắc Covid-19 mới, Câu lạc bộ máu nóng “Tim Yêu Thương” đã thực hiện nhiều hoạt động chia sẻ với người khó khăn như: hỗ trợ thực phẩm cho 32 hộ dân đang bị phong tỏa tại phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà), 43 hộ ở phường Thạc Gián, phường Tân Chính (quận Thanh Khê) với kinh phí hơn 24 triệu đồng; vận động tổ chức 300 lượt đi chợ tại “Phiên chợ 0 đồng” trong 3 ngày cho các hộ lao động phổ thông, người khuyết tật, bán vé số, ve chai, hộ khó khăn, hộ nghèo… trị giá hơn 64 triệu đồng.

Anh Nguyễn Ngọc Bình, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: “Các suất quà được thực hiện chúng tôi bảo đảm đủ thực phẩm mặn, rau và gia vị… để người dân có đủ dinh dưỡng và đúng nhu cầu sử dụng. Câu lạc bộ sẽ tiếp tục kêu gọi để hỗ trợ những người khó khăn ở các phường còn lại đang chấp hành theo Chỉ thị 16, mong góp được một phần nhỏ giúp các hộ vượt khó giai đoạn này”.

Nghĩa tình với miền nam

Nhóm thiện nguyện chung sức mùa dịch -0
 Chia sẻ cùng người dân khu phong tỏa.

Nhớ những lần kêu gọi hàng nghìn suất cơm cho người nghèo, người bán vé số, người khuyết tật… tại Đà Nẵng bị ảnh hưởng dịch từ năm 2020 đến nay, Câu lạc bộ “Bếp cơm Vạn Tình” và “Chuyến xe nghĩa tình 0 đồng” luôn nhận được tình cảm, hỗ trợ kịp thời từ nhiều mạnh thường quân ở miền nam. Vì vậy, thấy người dân TP Hồ Chí Minh gặp khó trong việc mua lương thực, thực phẩm, Câu lạc bộ cùng với Câu lạc bộ Hiếu Hạnh và một số mạnh thường quân quyết định kêu gọi để hỗ trợ thực phẩm gửi vào, chia sẻ nghĩa tình cùng những người miền nam.

Để bảo đảm chất lượng sản phẩm không bị hư hỏng khi vận chuyển đường xa, Câu lạc bộ quyết định chọn các thực phẩm khô. Chỉ một tuần, mọi người đã kêu gọi được năm tấn cá tươi (cấp đông 4,5 tấn), 300kg cá cơm khô, 1.000 đòn bánh tét và các loại củ, quả có thể để được lâu. Số lượng này khi được vận chuyển vào đến nơi sẽ được hỗ trợ cho tất cả mọi người, chỉ cần ai có nhu cầu sẽ đến lấy.

Trong một nhà hàng trên phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn), các tình nguyện viên chia nhau, người rửa, sơ chế cá; người chuẩn bị nguyên liệu hành, ớt và một đầu bếp đứng bếp để kho keo 500kg cá nục. Số cá nấu chín được chia vào những túi zip nhỏ. Với thức ăn chế biến sẵn như cá kho, bánh tét… sẽ được gửi đến những người không có điều kiện để nấu nướng tiện sử dụng.

Câu lạc bộ đã hợp đồng một xe đông lạnh 10 tấn để chở hàng. Sẽ có một đến hai tình nguyện viên được xét nghiệm Covid-19 trước khi theo xe và tuân thủ thực hiện cách ly y tế khi trở về lại Đà Nẵng.

Nhóm thiện nguyện chung sức mùa dịch -0
 Cá tươi được cấp đông gửi vào TP Hồ Chí Minh.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Bếp cơm Vạn Tình” và “Chuyến xe nghĩa tình 0 đồng” Hồ Ngọc Thanh cho hay: “Sẵn một chuyến đi nên chúng tôi cũng nhận vận chuyển giúp cho nhiều nhóm thiện nguyện khác và một số người đang cần đưa thực phẩm vào cho người thân, mong góp chút sức nhỏ chia sẻ ơn nghĩa với những người bạn miền nam. Ngoài ra, Câu lạc bộ cũng chuẩn bị thực hiện làm đầu mối hỗ trợ khoảng 1.000 suất quà cho đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng dịch tại TP Đà Nẵng”.

Thành phố đang có hơn 60 nhóm thiện nguyện, Câu lạc bộ đã có nhiều hoạt động, mô hình thực hiện từ năm 2020 đến nay như: Nấu các suất ăn miễn phí; hàng nghìn suất quà, gạo, lương thực được mang tận tay cho người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn; tổ chức những phiên chợ 0 đồng; vận động hàng tỷ đồng hỗ trợ các cơ sở y tế…

Qua đó, góp phần chung tay cùng thành phố bảo đảm an sinh xã hội, giúp người dân phần nào yên tâm chấp hành các quy định phòng, chống dịch.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan