Nhiều thí sinh hài lòng khi kết thúc buổi thi tổ hợp

NDO - Các thí sinh vừa kết thúc buổi thi sáng 29/6 với các bài thi thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội. Hầu hết các em được hỏi tỏ ra hài lòng với phần bài làm của mình.
0:00 / 0:00
0:00
Thí sinh rời khỏi điểm thi sau buổi thi sáng 29/6. (Ảnh: SƠN BÁCH)
Thí sinh rời khỏi điểm thi sau buổi thi sáng 29/6. (Ảnh: SƠN BÁCH)

Tại điểm thi Trường THCS Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, sau khi hết giờ làm bài các môn thi lúc 10 giờ 25 phút, thí sinh bước ra khỏi điểm thi với tâm trạng phấn khởi. Nhiều em chia sẻ đã thực hiện phần thi của mình khá tốt.

Nhiều thí sinh hài lòng khi kết thúc buổi thi tổ hợp ảnh 1

Thí sinh ra về sau khi hoàn thành buổi thi sáng 29/6. (Ảnh: SƠN BÁCH)

Thí sinh Lê Bảo Châu, Trường trung học phổ thông Đoàn Thị Điểm cho biết đã lựa chọn bài thi tổ hợp Khoa học xã hội gồm 3 môn: Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Theo Bảo Châu, đề thi nằm trong khả năng của em, chỉ cần học chắc kiến thức là hoàn toàn có thể làm được bài thi tương đối trọn vẹn.

“Với em đa số câu của đề khá dễ, tuy nhiên, có một số câu đòi hỏi nhiều thời gian hơn. Thế mạnh của em là môn Giáo dục công dân nên em làm ước tính được khoảng gần 9 điểm, môn Lịch sử thì hơi khó một chút, 10 câu cuối có tính phân loại cao, em dự kiến Lịch sử khoảng 6-7 điểm. Địa lý có vài câu trong atlat khó, phải phân tích, em được khoảng 7 điểm. Em tạm hài lòng với kết quả làm bài của mình", Bảo Châu chia sẻ.

Nhiều thí sinh hài lòng khi kết thúc buổi thi tổ hợp ảnh 2

(Ảnh: SƠN BÁCH)

Còn với Trần Đức Thịnh, Trường trung học phổ thông Xuân Đỉnh, thí sinh đã chọn đề thi Khoa học tự nhiên. Đức Thịnh cho rằng đề thi năm nay vừa sức với các thí sinh.

Nhiều thí sinh hài lòng khi kết thúc buổi thi tổ hợp ảnh 3

(Ảnh: SƠN BÁCH)

“Theo cá nhân em nếu các thí sinh nắm được kiến thức cơ bản sẽ được tầm 8 điểm. Đề năm nay cũng gần sát với mọi năm, vừa sức với thí sinh và em khá hài lòng với kết quả của mình”, Đức Thịnh chia sẻ.