Nhiều sản phẩm du lịch mới ở đảo ngọc Phú Quốc

NDO -

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, dịp lễ 30/4 và 1/5, lượng khách du lịch đến Kiên Giang rất đông. Nhiều doanh nghiệp đã tung ra thị trường các sản phẩm du lịch mới.

Du khách đi ca-nô khám phá các đảo khu vực nam đảo Phú Quốc (Kiên Giang).
Du khách đi ca-nô khám phá các đảo khu vực nam đảo Phú Quốc (Kiên Giang).

Ông Nguyễn Huy Hân, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Asian Phú Quốc, cho biết: “Nhằm mang tới những trải nghiệm độc đáo, khác lạ cho du khách, dịp này, Việt Asian Phú Quốc ra mắt du khách tổ hợp giải trí thể thao biển Ocean World tại Hòn Rỏi với nhiều loại hình giải trí độc đáo, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, ẩm thực hấp dẫn và các môn thể thao đặc trưng như: seawalker, scuba diving, dù lượn, lướt ván buồm, thuyền kayak, chèo ván sub…”.

Tại khu vực nam đảo Phú Quốc, hoạt động du lịch đang rất sôi động. Trong đó dịch vụ ca-nô khám phá các đảo là lựa chọn hầu hết của du khách khi đến đảo ngọc. Để chuẩn bị đón khách, các doanh nghiệp áp dụng chương trình bình ổn giá phục vụ du khách đến vui chơi, trải nghiệm trên biển. Ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Công ty ca-nô Tâm Đăng Khoa chia sẻ: “Công ty chuẩn bị thêm 12 chiếc ca-nô để phục vụ đưa đón khách kỳ nghỉ lễ 30/4 và ngày 1/5. Hiện dịch vụ của chúng tôi đã được du khách đặt kín tour khám phá khu vực nam đảo Phú Quốc”. 

Ông Lê Trung Thực, Giám đốc tiền sảnh Sunset Sanato Resort and Villas Phú Quốc thông tin, tất cả 400 phòng ở resort cũng được khách giữ chỗ trong dịp lễ. Dù cháy phòng, nhưng cơ sở du lịch này không tăng giá trong mấy ngày lễ. Đặc biệt, để tạo điểm nhấn cho kỳ nghỉ lễ, Sunset Sanato Resort and Villas Phú Quốc tổ chức lễ hội âm nhạc kéo dài từ 29/4 đến 2/5. Sự kiện quy tụ hơn 50 nghệ sĩ, DJ hàng đầu Việt Nam cùng hơn 10.000 khán giả yêu thích âm nhạc điện tử tại nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc. Xen kẽ với những chương trình biểu diễn còn có các hoạt động thể thao, chăm sóc sức khỏe, giải trí ngoài trời và ẩm thực đa dạng….

Ngoài ra, một số sản phẩm mới du khách có thể chọn lựa dịp lễ như “đêm thiên đường” của Tập đoàn Sungroup; tour xuyên rừng nguyên sinh Phú Quốc; khám phá làng chài Rạch Vẹm… Theo ông Trương Công Tâm, Chủ tịch Hội hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp ở thành phố Phú Quốc, hiện du khách đã đặt kín tour tham quan, khám phá đảo ngọc Phú Quốc, các thành viên trong hội cũng đã kín lịch. Do đó, Hội phải tăng cường khoảng 200 hướng dẫn viên du lịch các nơi khác để phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ năm nay…

Không chỉ Phú Quốc, các điểm du lịch khác ở Kiên Giang như: Hà Tiên, Kiên Hải, U Minh Thượng cũng nhận được nhiều sự quan tâm của du khách. Đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ du lịch Bãi Biển Vàng cho biết, những ngày này điểm vui chơi trải nghiệm cắm trại ở Hòn Sơn (huyện đảo Kiên Hải) đã được khách đặt kín từ trước. Đến đây sẽ được trải nghiệm các dịch vụ ngủ lều, câu cá, tắm biển và thưởng thức những thức uống đặc trưng trên đảo. Trong khi đó, Công ty du lịch Thiên Việt chuyên các tour khám phá quần đảo Nam Du, Lại Sơn (huyện đảo Kiên Hải) cũng được nhiều du khách lựa chọn. Tại đây, du khách sẽ tham quan quanh đảo, câu cá đêm...

Nhiều sản phẩm du lịch mới ở đảo ngọc Phú Quốc -0
Một bạn trẻ thích thú vừa trải nghiệm xong dịch vụ làm “phi hành gia dưới đại dương” tại Hòn Rỏi, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang).

Bà Hồ Thị Ánh, Chủ homestay Sake Hòn Sơn, chia sẻ, dịp lễ 30/4 và 1/5, homestay chuẩn bị nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn phục vụ du khách như: lặn biển ngắm san hô; câu cá trên biển; lặn biển bắt ốc, sò, nhum; trekking đỉnh Ma Thiên Lãnh… 

Thành phố Hà Tiên cũng đang hút khách trở lại với các dịch vụ vui chơi, giải trí hấp dẫn như: dù lượn; thể thao trên biển; khám phá và thử tìm kho báu ở quần đảo Hải Tặc; khám phá đầm Đông Hồ, cùng “vào vai” làm người dân Cừ Đứt trải nghiệm cuộc sống bình yên, thôn dã… 

Đồng chí Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, Sở Du lịch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các đơn vị liên quan, doanh nghiệp du lịch triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ; ứng xử văn minh; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch phục vụ khách. 

“Sở phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch; giám sát, xử lý nghiêm vi phạm của tổ chức, cá nhân trong chấp hành pháp luật về kinh doanh du lịch. Chúng tôi cũng công bố đường dây nóng ngành du lịch là 0907.528.598 để hỗ trợ du khách; kịp thời cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại của khách du lịch nếu có vấn đề phát sinh”, đồng chí Bùi Quốc Thái nói.

Sở Du lịch cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm chủ động kiểm tra, rà soát chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ; lắp đặt biển chỉ dẫn, phân luồng giao thông bảo đảm an toàn, phòng ngừa ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tiếp cận các khu, điểm du lịch. Sở Du lịch đặc biệt lưu ý với các địa điểm, cơ sở hoạt động du lịch có bể bơi, vui chơi dưới nước, thường xuyên chủ động kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn tại các hồ bơi, bãi tắm phục vụ khách du lịch, để có các biện pháp xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn cho du khách.