Nhiều nước điều chỉnh các biện pháp phòng dịch trong trường học

Các Bộ trưởng Y tế và Giáo dục của Bỉ nhất trí rằng các lớp học sẽ không đóng cửa kể cả khi có các trường hợp mắc Covid-19. Chỉ những học sinh xét nghiệm dương tính hoặc có các triệu chứng mới phải cách ly ở nhà.

Ảnh minh họa: Học sinh đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 tại một lớp học ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa: Học sinh đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 tại một lớp học ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quyết định mới này có hiệu lực từ ngày 28/1, thay thế các biện pháp hiện hành là đóng cửa lớp học khi trong lớp có bốn học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 trong vòng bảy ngày. Một thay đổi lớn khác là từ ngày 3/2 tới, trẻ em khi tiếp xúc với cha mẹ hoặc một thành viên trong gia đình như anh chị em mắc Covid-19, sẽ không còn bị bắt buộc cách ly. Nếu không nhiễm virus SARS-CoV-2, các em đều được phép quay lại trường để học trực tiếp.

Trong bối cảnh các trường học chuẩn bị mở cửa trở lại để bắt đầu học kỳ đầu tiên của năm học 2022, Bộ Giáo dục New Zealand thông báo đã đặt mua 5.000 máy lọc không khí cho các trường. Bên cạnh chiến dịch tiêm phòng cho học sinh, tổ chức xét nghiệm, bảo đảm vệ sinh dịch tễ và giãn cách xã hội, Bộ Giáo dục New Zealand cũng mong muốn tạo điều kiện để các lớp học được thông khí tốt nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19. 

Thủ tướng Hà Lan thông báo, các quy định cách ly đối với trường học, cũng sẽ được nới lỏng, với các lớp học sẽ không còn phải đóng cửa nếu có từ ba người mắc Covid-19 trở lên và các đối tượng dưới 18 tuổi không còn phải cách ly sau khi tiếp xúc với người mắc bệnh. Trong tuần này, Hà Lan tuyên bố dỡ bỏ một số biện pháp hạn chế được cho là siết chặt nhất ở châu Âu.

Tại Ba Lan, Bộ trưởng Giáo dục thông báo học sinh từ lớp 5 trở lên ở nước này phải chuyển sang học trực tuyến từ ngày 27/1 tới 27/2, trong khi học sinh lớp bé hơn sẽ tiếp tục đến trường học. Trong khi đó, các trường đại học có thể tự đưa ra quyết định về vấn đề này trong bối cảnh một số trường đại học đã chuyển sang học trực tuyến. Dự kiến làn sóng dịch Covid-19 thứ 5 hiện nay được dự báo sẽ đạt tới đỉnh trong hai hoặc ba tuần nữa.

Mỹ ghi nhận hơn 1,1 triệu trẻ em mắc mới Covid-19 trong một tuần. Kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát, Mỹ đã ghi nhận 10,6 triệu trường hợp trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó chỉ riêng hai tuần vừa qua có hơn hai triệu ca. Đáng chú ý, trong số trẻ em phải nhập viện do Covid-19, tỷ lệ trẻ em từ sơ sinh đến bốn tuổi ở mức cao nhất.

Bộ Y tế Israel cho biết, trong tổng số hàng trăm nghìn trẻ em trong độ tuổi 12-15 đã được tiêm phòng vắc-xin ngừa Covid-19 tại nước này chỉ có 15 em bị chứng viêm cơ tim sau tiêm. Tính đến nay tại Israel đã có 440.000 trẻ em 12-15 tuổi được tiêm mũi một phòng Covid-19. Đến nay chưa có em nào trong nhóm tuổi 5-11 bị chứng viêm cơ tim sau tiêm phòng.