Nhiều nhà dân ở Ninh Thuận bị sóng biển đánh gây hư hỏng

NDO - Những ngày gần đây, khu vực biển tại Ninh Thuận có gió kèm theo sóng to từ ngoài khơi ùn ùn đánh dồn dập vào bờ, khiến cho hàng chục căn nhà ở của người dân khu phố Ninh Chử 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải bị hỏng.
0:00 / 0:00
0:00
Sóng biển đánh mạnh và dồn dập mấy ngày qua khiến nhiều căn nhà và tài sản của người dân ở thôn Ninh Chử 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận bị hỏng.
Sóng biển đánh mạnh và dồn dập mấy ngày qua khiến nhiều căn nhà và tài sản của người dân ở thôn Ninh Chử 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận bị hỏng.

Trong hai ngày 21 và 22/2, chúng tôi đến khu phố Ninh Chử 1 và được người dân nơi đây cho biết, có khoảng chục căn nhà bị sóng biển đánh ập vào, làm cho phần móng nhiều căn nhà bị sụp, tạo nên những hố sâu, rộng hơn 10m.

Một số căn thì bị sóng biển đánh sập phần tường nhà xây bằng gạch và xi-măng, chỉ còn lại phần móng trơ trọi, nhiều hộ dân phải tìm đến nhà người thân, bạn bè để tạm trú. Để tránh thiệt hại nhiều hơn, một số hộ đã lấy cát dồn vào nhiều chiếc bao để đắp, gia cố phần móng nhà.

Anh Nguyễn Ngọc Huy ở khu phố Ninh Chử 1 chia sẻ: “Nước biển dâng cao từ 4-5m tận ngoài khơi ùn ùn cuộn rất mạnh và liên tục đánh dồn dập vào nhiều nhà dân ở gần bờ, khiến 3 căn nhà ở liền kề của anh em tôi bị sập, phải tìm đến nhà cha, mẹ để ở tạm”.

Căn nhà của gia đình anh Đỗ Tuấn Đông nằm cách nhà anh Huy khoảng 200m cũng chung cảnh ngộ. Anh Đông cho biết, vợ chồng anh tích góp nhiều năm mới xây được căn nhà nhỏ, ở mới mấy năm thì lâm vào tình cảnh này, rất chua xót. Do chưa tìm được nơi lưu trú tạm, nên anh chỉ còn cách dùng bao có đựng cát để đắp, gia cố tạm thời những chỗ bị hỏng để có chỗ sinh hoạt tạm.

Trước mùa gió, mặc dù người dân nơi đây đã dùng bao có dồn cát, đá, dùng những cây gỗ lớn để chằng, chống giữ cho nhà ở chắc chắn nhưng vẫn không tránh khỏi thiệt hại trước những đợt sóng biển đánh ập vào quá mạnh.

Nhiều nhà dân ở Ninh Thuận bị sóng biển đánh gây hư hỏng ảnh 1

Căn nhà của anh Đỗ Xuân Bốn ở thôn Ninh Chử 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận bị sóng đánh sập tường và móng nhà.

Căn nhà của anh Đỗ Xuân Bốn bị sóng biển đánh sập tường, móng và nền nhà cùng nhiều vật dụng khác bị hư hại.

Anh Bốn tâm sự: “Trước đó, tôi đã bỏ 100 triệu đồng để mua đá, xi-măng về gia cố phần móng nhà nhưng cũng không chắn nổi những đợt sóng to. Mấy chục năm trước, khu vực này có bãi cỏ và cồn cát rộng, tạo nên bức tường chắn sóng rất vững chắc, nên sóng biển không đánh tới nhà ở của dân. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, tình trạng biển xâm thực ngày càng sâu vào bờ, bãi cỏ và cồn cát dường như bị nước biển nuốt dần, nên vào mùa gió, nước biển dâng cao kèm theo sóng to đánh ập vào bờ, gây thiệt hại nhà ở và nhiều tài sản của bà con. Từ năm trước đến thời điểm này, nhà tôi đã bị sập hai lần”.

Trao đổi với phóng viên về sự cố này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Khánh Hải Trần Văn Ngư cho biết, đã nhận được phản ánh của người dân, địa phương liền thành lập đoàn đi kiểm tra, khảo sát thực tế và bước đầu ghi nhận có 10 căn nhà bị hư hỏng trực tiếp do sóng biển gây ra. Thị trấn cũng đã phối hợp Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận) kiến nghị lên cấp trên có giải pháp để sớm hỗ trợ cho người dân khắc phục hư hại, sớm ổn định đời sống. Cùng với đó, thị trấn cũng khuyến cáo bà con không nên xây nhà ở sát mép bờ biển để tránh những hậu quả khó lường sau này.