Tin mới nhận

Nhiều hoạt động văn hóa kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), ngày 6/10, Thư viện Hà Nội khai mạc trưng bày sách với chủ đề "Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội"; tại Bảo tàng Hà Nội có trưng bày "Nếp xưa" gợi lại cuộc sống của các gia đình khá giả thành thị.
0:00 / 0:00
0:00

Cũng tại Bảo tàng Hà Nội, vào ngày 7/10, sẽ ra mắt trưng bày tranh dân gian Việt Nam trên chất liệu sơn mài với chủ đề "Con đường". Ngày 8/10, tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám khởi động trưng bày "Bia đá kể chuyện" nêu bật những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Cũng tại khu di tích này diễn ra lễ khai mạc Triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi" 2022 với chủ đề "Sắc màu văn hóa Thủ đô". Trong hai ngày 9 và 10/10, tại Trung tâm Văn hóa thành phố (số 7 đường Phùng Hưng, quận Hà Ðông), diễn ra chương trình nghệ thuật "Khúc hát Hà Nội" và Chương trình giao lưu trình diễn nghệ thuật dân gian, gồm: Ca trù, hát văn, múa rối nước… Trong các ngày 11, 12, 13/10, tại các quận, huyện: Hà Ðông, Phúc Thọ, Bắc Từ Liêm sẽ diễn ra chung khảo Liên hoan Dân ca, dân vũ Hà Nội - năm 2022.

Bàn giao bảy ô đất tại quận Hoàng Mai để xây trường học

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hà Nội vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai khẩn trương làm việc với chủ đầu tư để đôn đốc bàn giao dứt điểm các ô đất hạ tầng kỹ thuật-xã hội (các ô đất xây dựng trường học, bãi đỗ xe) về quận quản lý, đầu tư trong năm 2022; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo trước ngày 15/10/2022. Bảy ô đất quy hoạch trường học nhưng chưa được đầu tư gồm: C1/TH1 trường tiểu học, diện tích 1,3ha; C1/TH2 trường trung học cơ sở, diện tích 2,4ha; C1/NT3 trường mầm non, diện tích 0,6ha; C1/TH3 trường trung học phổ thông, diện tích 1,3ha; F5/TH3 trường trung học cơ sở, diện tích 0,73ha; F5/NT5, trường mầm non, diện tích 0,49ha và F4/TH2 trường tiểu học, diện tích 1,1ha.