Thường xuyên giám sát việc mua bán điện
Hướng đến các đối tượng khách hàng là người lao động nghèo, công nhân, sinh viên được thụ hưởng giá bán điện đúng quy định của Nhà nước, thời gian qua EVN SPC luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng địa phương tại 21 tỉnh, thành phố phía nam trong việc thực hiện giá bán điện dành cho các đối tượng này. Cụ thể, EVN SPC yêu cầu các Công ty Điện lực thành viên tại 21 tỉnh phải nắm rõ chủ trương, quy định của Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư như Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về chính sách giá bán điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở và phổ biến đến hơn 200 điện lực quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tại 21 tỉnh, thành phố phía nam để triển khai thực hiện và trả lời địa phương, người dân.
Đơn cử, tại TP Cần Thơ, Sở Công thương TP Cần Thơ và Công ty Điện lực TP Cần Thơ phối hợp tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất một số nhà trọ trên địa bàn các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy và Thốt Nốt. Kết quả cho thấy, đa số chủ nhà trọ tự áp giá bán lẻ điện sinh hoạt cho người thuê trọ ở mức từ 3.000 đến 5.000 đồng/kWgiờ. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ nhà trọ thực hiện cam kết thu tiền điện đúng giá quy định; yêu cầu chủ nhà trọ chưa đăng ký áp định mức điện đến điện lực địa phương đăng ký định mức điện và thu đúng giá quy định. Để việc kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả, EVN SPC tiến hành niêm yết công khai “Hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở” tại các địa điểm giao dịch với khách hàng, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu vực tập trung nhiều nhà máy xí nghiệp, các trường học tập trung sinh viên.
Luôn hướng về cộng đồng, người lao động
Bên cạnh các hoạt động chuyên môn nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, những năm qua, lãnh đạo EVN SPC thường xuyên quan tâm, chăm lo và triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm chăm lo các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Riêng trong năm 2017, EVN SPC đã hỗ trợ các tỉnh phía nam xây dựng 205 căn nhà tình nghĩa, tình thương với số tiền 10 tỷ đồng; vận động cán bộ, công nhân viên (CBCNV) đóng góp Quỹ tương trợ xã hội của EVN với số tiền 6,3 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” của địa phương và T.Ư là 4,3 tỷ đồng. Thăm hỏi và tặng quà 49 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền 149 triệu đồng; tập thể lãnh đạo, cán bộ EVN SPC đã tổ chức thăm hỏi 262 gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ. Ngoài ra, EVN SPC còn vận động các mạnh thường quân, các đối tác đóng góp hàng chục tỷ đồng để tham gia hoạt động an sinh xã hội, từ thiện như trao học bổng, phương tiện học tập,… dành cho các hộ gia đình nghèo có con hiếu học;…
Từ đầu năm 2018 đến nay, CBCNV Tổng công ty đóng góp hơn 13 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 260 căn nhà tình nghĩa, tình thương và phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Đứng trong ngôi nhà mới chia vui cùng hàng xóm, ông Hồ Văn Trái, cựu chiến binh ở ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre xúc động: “Ngôi nhà cũ của gia đình tôi xuống cấp tới mức chỉ chờ sập nữa mà thôi. Nhờ sự quan tâm của Tổng công ty Điện lực miền Nam, tôi thấy cuộc sống của mình thật hạnh phúc”. Tại đơn vị trực thuộc, với hơn 21 nghìn CNVCLĐ, EVN SPC cũng luôn bảo đảm 100% CNVCLĐ có việc làm ổn định; thu nhập bình quân mỗi CNVCLĐ năm sau tăng hơn năm trước; 100% CNVCLĐ đã được đóng BHXH, BHYT theo đúng quy định. Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVN SPC cho biết: Các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng luôn được ban lãnh đạo, công đoàn Tổng công ty, các đơn vị thành viên quan tâm. Đây không chỉ là việc thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng mà còn là cách để chúng tôi tri ân những khách hàng luôn gắn bó, đồng hành cùng ngành điện những năm qua.