Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định

NDO - Ngày 8/5, Thành ủy Nam Định tổ chức lễ tổng kết cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”; khai mạc Triển lãm trưng bày các tư liệu, hình ảnh, các bài dự thi tiêu biểu tại cuộc thi và gắn biển tên Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tham quan Triển lãm trưng bày các tư liệu, hình ảnh, các bài dự thi tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định.
Các đại biểu tham quan Triển lãm trưng bày các tư liệu, hình ảnh, các bài dự thi tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định.

Đây là các sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định (21/5/1963-21/5/2023) được Tỉnh ủy, Thành ủy tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Hưởng ứng cuộc thi viết với chủ đề “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động, Thành ủy Nam Định đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả, thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Toàn Đảng bộ thành phố Nam Định có 78/78 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tham gia cuộc thi, với tổng số hơn 100 nghìn bài dự thi (chiếm gần 40% tổng số bài thi của cả tỉnh), với nhiều bài thi có chất lượng cao, thể hiện tình cảm của các tầng lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định ảnh 1

Thành ủy Nam Định trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải cao tại cuộc thi viết với chủ đề "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ" do Tỉnh ủy Nam Định phát động.

Đáng chú ý, trong các tác giả, nhóm tác giả dự thi của thành phố Nam Định, tác giả cao tuổi nhất đã 106 tuổi; tác giả nhỏ tuổi nhất mới 7 tuổi. Ngoài ra, còn có tác giả là người nước ngoài, hay tác giả từng có vinh dự 3 lần được gặp Bác Hồ.

Tại lễ tổng kết cuộc thi do Tỉnh ủy tổ chức, Thành ủy Nam Định đã được tặng Bằng khen; nhóm tác giả Lực lượng vũ trang thành phố đạt giải Đặc biệt; nhóm tác giả Thành đoàn Nam Định đoạt giải Nhì; tác giả Lee Ki Ill, (người Hàn Quốc, Công ty TNHH Vina Ki) đạt giải Ba; cùng 12 tác giả, nhóm tác giả đạt giải Khuyến khích.

Cùng giải thưởng của tỉnh, dịp này, Đảng bộ thành phố Nam Định và ban tổ chức cuộc thi đã quyết định tổ chức khen thưởng cho 100 tác phẩm dự thi của các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định ảnh 2

Tổ chức trang trọng Lễ Gắn biển tên Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành, công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định (21/5/1963-21/5/2023).

Cũng trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định, thành phố đã long trọng tổ chức lễ gắn biển tên Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành. Ngôi trường mang tên Bác đã được Đảng bộ thành phố quyết định là công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định.

Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành được thành lập theo Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 18/2/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định, với diện tích khuôn viên hơn 5.700m² tại Khu đô thị Dệt May, phường Trần Đăng Ninh; có quy mô 4 tầng gồm 25 phòng học, 4 phòng học bộ môn và các phòng chức năng, nhà ăn, nhà đa năng…

Trong dịp này, tại khuôn viên Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành cũng đã diễn ra Triển lãm trưng bày các tư liệu, hình ảnh, các bài dự thi tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định, với hơn 1.000 tư liệu, hình ảnh, hiện vật. Đây là những dẫn chứng sinh động thể hiện sự quan tâm, tình cảm của Người đối với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.