Nhiều hộ dân ở Quảng Bình tự nguyện tháo dỡ công trình xây chờ đền bù cao tốc

NDO -

Chiều 5/4, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, sau khi được vận động, thuyết phục, nhiều hộ dân xây dựng các công trình chờ đền bù dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông đã tự nguyện tháo dỡ, trả lại hiện trạng mặt bằng. 

Người dân huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm, trả lại hiện trạng mặt bằng.
Người dân huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm, trả lại hiện trạng mặt bằng.

Trước tình trạng người dân nằm trên hướng tuyến đường cao tốc ồ ạt xây dựng các công trình “đón đầu” chờ đền bù, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã và cơ quan liên quan ngăn chặn, xử lý vi phạm này. Cùng với công tác tuyên truyền, các xã đã lập biên bản việc vi phạm, đình chỉ xây dựng, vận động các hộ dân tự tháo dỡ công trình xây dựng cơi nới để trả lại hiện trạng ban đầu.

Qua tuyên truyền, thuyết phục của lực lượng chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội, có 7 hộ dân tại huyện Quảng Trạch đã tự nguyện tháo dỡ các công trình, trong đó xã Quảng Phương có 3 hộ, Quảng Lưu 2 hộ, Quảng Châu 1 hộ và Quảng Hợp 1 hộ. Các công trình mà người dân tự nguyện tháo dỡ gồm hàng rào, ki-ốt, nhà kho được xây trên đất nông nghiệp của gia đình trước đó không lâu. 

Trước đó, tại xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) có 3 hộ gia đình cũng tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng để chờ đền bù khi xây dựng cao tốc Bắc-Nam. 

Hiện, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cấp, ngành liên quan và huy động hệ thống chính trị tăng cường tuyền truyền nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong việc ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án trong điểm của quốc gia này, trong đó có việc tự nguyện tháo dỡ các công trình đã xây dựng trái phép thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng của cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn.