Tin mới nhận

Nhiều địa điểm tổ chức lễ hội đếm ngược chào năm mới 2024

Đã thành thông lệ, chuẩn bị đón năm mới 2024, trên địa bàn thành phố sẽ có nhiều Lễ hội countdown (đếm ngược) được tổ chức, điển hình như các lễ hội: “Heineken Countdown Party 2024” tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (quận Hoàn Kiếm), “Herbalife Countdown Party 2024 - Sống trọn đam mê” tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (quận Hoàn Kiếm), Vinhomes Ocean Park Countdown (huyện Gia Lâm)…
0:00 / 0:00
0:00

Các lễ hội được tổ chức từ tối 31/12/2023 và kết thúc ít phút sau khi bước sang năm mới 2024. Các lễ hội đều có sự xuất hiện nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng sân khấu hoành tráng và những màn trình diễn âm nhạc, ánh sáng công nghệ hiện đại, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Bảo đảm cấp điện dịp Tết Dương lịch

Với mục tiêu cấp điện ổn định và liên tục cho các hoạt động chào mừng Tết Dương lịch 2024 trên địa bàn Thủ đô, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã chỉ đạo các đơn vị không ngừng, giảm cung cấp điện để cải tạo nâng cấp lưới cao, trung và hạ áp, đồng thời, lên danh sách các địa điểm cần bảo đảm điện trong mọi tình huống, như các khu vực Quảng trường Ba Đình, UBND thành phố Hà Nội; các cơ quan cấp quận, huyện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, các cơ quan thông tin đại chúng; các nhà thờ Kitô giáo; các cụm Văn hóa vui chơi chung quanh Hồ Gươm, Công viên Thống Nhất, Công viên Thủ Lệ,… hay các di tích, khu vui chơi công cộng trên toàn thành phố.

EVNHANOI cũng bố trí gần 5.000 ca trực xử lý sự cố, sửa chữa điện tại các trạm biến áp, tuần canh các tuyến cáp và đường dây cấp điện quan trọng.

Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 205 triệu đồng/người

Sáng 27/12, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Bạch Liên Hương cho biết, phần lớn các doanh nghiệp đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật, các nội quy, quy chế của doanh nghiệp, nhất là các nội dung về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi đối với người lao động trong dịp Tết.

Về mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 như sau: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng Tết Dương lịch bình quân 650.000 đồng/người, thưởng Tết Nguyên đán bình quân 3,1 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 20 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước, thưởng Tết Dương lịch bình quân là 500.000 đồng/người; thưởng Tết Giáp Thìn bình quân là 3,3 triệu đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, thưởng Tết Dương lịch bình quân 500.000 đồng/người; thưởng Tết Giáp Thìn bình quân là 3.500.000 đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, thưởng Tết Dương lịch bình quân 500.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 90 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 350.000 đồng/người; thưởng Tết Giáp Thìn bình quân 4 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 205 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người…