Nhiều đào Tết ở Thái Bình chết do thối rễ

NDO - Như Báo Nhân Dân đã phản ánh, trong thời gian gần đây hơn 12 nghìn gốc đào rừng và đào giống tại làng trồng đào nổi tiếng thuộc phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) chết hàng loạt. Hiện tượng cây rũ lá, nỏ cành vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, gây tâm lý lo lắng cho người trồng đào Tết.
0:00 / 0:00
0:00
Các vườn đào Tết ở phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) đều có hiện tượng héo lá, nỏ cành, rồi chết dần.
Các vườn đào Tết ở phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) đều có hiện tượng héo lá, nỏ cành, rồi chết dần.

Ông Vũ Đình Thăng, Nghệ nhân trồng đào ở Tổ 9, phường Hoàng Diệu cho biết: Nhà tôi có khoảng 160 gốc đào rừng đang bị chết gần hết. Mọi năm, đến thời điểm này đào có bộ lá xanh mướt, cây khỏe, nhưng giờ toàn bộ lá đều rũ xuống, các cành cây, nhánh cây rất giòn, khô, không còn sự sống.

Theo kinh nghiệm của tôi, đào bị chết do thối rễ vì trong tháng trước mưa triền miên gần 20 ngày, nước trong vườn rút chậm. Cùng với đó, nắng gắt 31- 32 độ C đan xen làm cho bộ rễ phát triển kém đi.

Giải thích về hiện tượng đào chết khắp nơi trên địa bàn, ông Vũ Đình Khởi, tổ trưởng tổ hợp tác sản xuất, tiêu thụ đào cảnh phường Hoàng Diệu phân tích: “Những nhà nào bón phân trước đợt mưa vừa qua hầu hết cây chết vì rễ non ra gặp mưa dài ngày dẫn đến thối rễ”.

Qua kiểm tra thực tế tại một số khu vườn trồng đào Tết bị thiệt hại nặng, ông Khởi khẳng định: “Khi nhổ các cây lên thì đều có hiện tượng thối rễ ”.

Ông Vũ Ngọc Tĩnh, một chủ vườn lâu năm tại tổ 9, phường Hoàng Diệu cũng xác nhận: “Các cây đào rừng trong vườn đều có hiện tượng chết rễ, sau đó rũ lá, nỏ cành rồi nỏ xuống cả gốc cây, không còn khả năng khôi phục”.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Trần Văn Chỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hoàng Diệu cho hay: “Một thời gian mưa dài nhiều quá, rễ cây không còn chất để bám vào đất bởi đều là rễ chùm, sinh ra thối rễ, rễ tơ chết”.

Để có thêm cơ sở xác định đào chết hàng loạt do đâu, hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình đã xuống địa bàn nắm bắt, lấy mẫu cây, mẫu đất về phân tích, đánh giá.

Trả lời phóng viên Báo Nhân Dân sáng 9/11, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng phòng Kinh tế (thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình) cho biết: “Đồng hành với bà con trồng đào bị thiệt hại, chúng tôi đang đợi phía địa phương đề xuất hướng hỗ trợ, từ đó có tính toán theo đúng quy định hiện hành”.

Nghề trồng đào cảnh là nghề truyền thống có từ hàng chục năm nay tại phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình), tập trung chủ yếu tại làng Sa Cát. Hiện địa phương đã hình thành tổ hợp tác sản xuất, tiêu thụ đào cảnh với 115 hội viên. Năm nay, đào Tết chết hàng loạt, trên diện tích lớn gây thiệt hại nặng nề cho bà con. Theo tính toán, nhiều hộ gia đình trắng tay từ vài trăm triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.