Nhật Bản gia hạn hoạt động của Trung tâm Tái thiết đến năm 2031

NDO -

Nội các Nhật Bản vừa phê chuẩn một chính sách mới nhằm tái thiết các khu vực trong vùng Tohoku, phía đông bắc nước này. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất, sóng thần và sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi năm 2011.

Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi tại tỉnh Fukushima, Nhật Bản, ngày 14-2-2021. (Ảnh: AP)
Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi tại tỉnh Fukushima, Nhật Bản, ngày 14-2-2021. (Ảnh: AP)

Nội các Nhật Bản đã thông qua chính sách nêu trên vào ngày 9-3, trước dấu mốc kỷ niệm 10 năm thảm họa kép động đất, sóng thần (ngày 11-3-2011).

Theo chính sách này, hoạt động của Trung tâm Tái thiết sẽ kéo dài thêm 10 năm, đến năm 2031. Năm năm kể từ tháng 4-2021 sẽ là giai đoạn tái thiết thứ hai. Trung tâm Tái thiết ước tính chi phí dành cho các nỗ lực tái thiết trị giá 15 tỷ USD.

Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất và sóng thần thông qua các hoạt động như chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người dân và hình thành các cộng đồng địa phương.

Đối với khu vực chịu ảnh hưởng của sự cố hạt nhân, Chính phủ khuyến khích người dân trở về hoặc đến sinh sống tại các khu vực đã được dỡ bỏ lệnh di dời. Kế hoạch tái thiết cũng theo đuổi mục tiêu thành lập các trung tâm giáo dục và nghiên cứu quốc tế tại đây.

Đối với khu vực có thể vẫn phải duy trì lệnh hạn chế ra vào, Chính phủ Nhật Bản dự kiến đẩy nhanh xem xét chính sách mới, đồng thời lắng nghe các vấn đề và nhu cầu của địa phương.

Chính sách tái thiết cũng chỉ rõ, vấn đề nước trong bể chứa tritium và các chất phóng xạ khác không thể bị tồn đọng và Chính phủ sẽ tìm cách giải quyết vấn đề vào thời điểm thích hợp.

Trước cuộc họp của Nội các Nhật Bản, Thủ tướng Suga Yoshihide khẳng định, các nỗ lực tái thiết sau thảm họa năm 2011 sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ nước này.