Nhanh chóng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công

NDO -

NDĐT- Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát do người có công cần thực hiện nhanh chóng trong thời gian tới.

Tặng nhà tình nghĩa cho người có công tại xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: website huyện Tân Biên).
Tặng nhà tình nghĩa cho người có công tại xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: website huyện Tân Biên).

Đây là thông tin từ hội nghị giao ban công tác lao động, người có công và xã hội năm 2014 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 4-3 nhằm tháo gỡ các khó khăn trong việc thực hiện các lĩnh vực quản lý trên tại địa phương.

Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các địa phương thời gian qua cho thấy, khoảng 71 nghìn hộ gia đình người có công còn phải sống trong những ngôi nhà tạm, nhà dột nát. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giải quyết xong vấn đề nhà tạm, nhà dột nát với người có công trong năm 2014, với ngân sách khoảng 2.800 tỷ để hỗ trợ các địa phương. Tuy nhiên, trong thực tế, các địa phương báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội nguồn số liệu ít hơn, nhưng khi có quyết định triển khai của Chính phủ thì con số lại cao hơn. Do đó, các tỉnh tự cân đối được ngân sách sẽ tiếp tục triển khai chương trình này, ngành lao động cũng sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện đề án tốt hỗ trợ nhà cho người có công còn có khó khăn về nhà ở.

Một trong những điểm nhấn trong năm 2014 là cải thiện nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần người có công, 97% gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình hộ dân cư nơi cư trú, 96% xã phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công.

Trong thời gian tới, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục xử lý các trường hợp còn tồn đọng về xác nhận, công nhận người có công, đặc biệt với đối tượng liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ, người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Cơ quan này cũng phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, mặt trận các cấp triển khai thực hiện Tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng trong hai năm 2011-2015, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát hồ sơ các đối tượng người có công để bảo đảm chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đến đúng người, đúng chính sách, xử lý nghiêm những trường hợp đã có kết luận sai phạm và trách nhiệm của người gây ra sai phạm đó.