Nhân rộng mô hình “Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra”

NDO - Sáng 8/8, thành phố Thanh Hóa tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và sơ kết một năm triển khai thực hiện mô hình: “Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra”. 
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng quà cho các cá nhân vượt khó, có đóng góp trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng quà cho các cá nhân vượt khó, có đóng góp trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương dự, phát biểu ý kiến.

Cùng với việc tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án 375, Chỉ thị số 10 của tỉnh Thanh Hóa về xây dựng “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự” gắn với quy định “Khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về an ninh trật tự” của Bộ Công an; thành phố Thanh Hóa đã nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn thực hiện các mô hình “Camera với an ninh trật tự, “Cựu chiến binh với công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông” tại các cổng trường học...

Đặc biệt, qua một năm hoạt động, mô hình “Công nhân môi trường-chiến sĩ tuần tra” thiết thực nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải trong công nhân môi trường; động viên, hướng dẫn lực lượng công nhân tích cực, chủ động phát hiện, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị về hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật cho lực lượng công an, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Nhân rộng mô hình “Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra” ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu, chung vui Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thành phố Thanh Hóa.

Qua ý kiến, trao đổi, chia sẻ của cán bộ, nhân dân, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa trong việc đổi mới phương pháp, cách tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là được xem, nghe báo cáo về mô hình “Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra”.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức xây dựng phong trào; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các ngành, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh về tận cơ sở dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng hoạt động về thôn xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Tăng cường thông tin, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, tiện ích xã hội phục vụ tuyên truyền, tư vấn, tương tác xã hội nhằm tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng phong trào; nghiên cứu, đẩy mạnh, phát động xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng.

Thường xuyên chỉ đạo sơ kết, tổng kết, đánh giá các mô hình hay, việc làm tốt, hiệu quả trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; qua đó rút ra được những kinh nghiệm quý để phổ biến, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Từ kết quả và kinh nghiệm của mô hình "Công nhân môi trường - chiến sĩ tuần tra" tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa và Hợp tác xã Dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn, Trung tướng Lê Quốc Hùng đề nghị Cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tổ chức nghiên cứu, rút kinh nghiệm để phổ biến, nhân rộng.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ trưởng Công an tặng Bằng khen cho Công an thành phố Thanh Hóa và Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 17 cá nhân.