Nhân rộng hiệu quả "Dân vận khéo" trong Khối các cơ quan Trung ương

NDO - Sáng 15/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Tọa đàm "Xây dựng và triển khai thực hiện mô hình 'Dân vận khéo' trong Đảng bộ Khối".
Quang cảnh buổi tọa đàm về "Dân vận khéo".
Quang cảnh buổi tọa đàm về "Dân vận khéo".

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2024) và 25 năm "Ngày Dân vận của cả nước" (15/10/1999-15/10/2024). Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối dự và phát biểu ý kiến.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học tập trung trao đổi, thảo luận làm nổi bật giá trị thực tiễn việc vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

Chia sẻ kinh nghiệm trong phối hợp vận động giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình dự án giao thông, đồng chí Trần Hữu Hải, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án 6 (Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải) cho biết, thực tiễn tại mỗi địa phương, địa bàn có dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm thì cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện giải phóng mặt bằng và các vấn đề khác liên quan như: công tác quy hoạch, mỏ vật liệu, an ninh trật tự, bảo đảm môi sinh, môi trường…

Làm sao để người dân nhất trí, đồng tình, tạo điều kiện đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công, đảm bảo tiến độ. Trong quá trình đó, các địa phương làm tốt chế độ, chính sách về bồi thường; chủ đầu tư dự án cùng vào cuộc, phối hợp các nhà thầu xây lắp và chính quyền địa phương để thực hiện và thực hiện tốt công tác dân vận là hết sức cần thiết.

Nhân rộng hiệu quả "Dân vận khéo" trong Khối các cơ quan Trung ương ảnh 1

Các đại biểu chia sẻ cách làm hay, mô hình dân vận khéo của cơ quan, đơn vị.

Giới thiệu, trao đổi mô hình “dân vận khéo” về ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp (Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đồng chí Hà Hữu Hùng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện cho biết, thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh. Giai đoạn đầu cũng gặp nhiều khó khăn từ trang thiết bị, phần mềm đến nhân viên y tế lúng túng, lo lắng khi bỏ hồ sơ giấy; về hệ thống lưu trữ, nguồn internet…

Với sự quyết tâm cao của ban lãnh đạo, đến nay, Bệnh viện đã triển khai đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin, số hóa toàn bộ quy trình từ lúc bệnh nhân vào viện đến khi ra viện, thanh toán viện phí điện tử không sử dụng tiền mặt; đồng bộ, lưu trữ, liên thông toàn bộ dữ liệu liên quan người bệnh không chỉ tại bệnh viện mà với cả cơ quan bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.; sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử thay thế hoàn toàn hồ sơ bệnh án giấy…

Các đại biểu tham góp nhiều giải pháp, kiến nghị, đề xuất để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ở Đảng bộ Khối nói chung và ở mỗi cơ quan, đơn vị nói riêng.

Phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể nêu rõ, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng. Công tác dân vận góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Đồng thời tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân rộng hiệu quả "Dân vận khéo" trong Khối các cơ quan Trung ương ảnh 2

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu ý kiến tại tọa đàm.

Để tiếp tục xây dựng, triển khai và thực hiện tốt các mô hình dân vận trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, các cấp ủy đảng tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm tạo sự chuyển biến thực chất trong quan hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo” là trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính trị, các cấp ủy cần tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng phong trào gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Các cấp ủy cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung công tác nhân sự bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng, theo phương châm “đổi mới, sáng tạo và phát triển trên cơ sở kế thừa, ổn định”. Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp phải được thực hiện theo đúng quy trình, quy định và nguyên tắc nhằm phát huy dân chủ trong Đảng.

Theo Ban Dân vận Đảng ủy Khối, sau 15 năm thực hiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội trong Đảng bộ Khối quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực. Hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã cụ thể hóa, các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới, gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Việc triển khai phong trào thi đua thực hiện “Dân vận khéo” đã được gắn kết với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị với nhiều chủ đề.

Tiêu biểu như mô hình trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; chăm lo đời sống cho người lao động và thực hiện công tác an sinh xã hội; "Xây dựng môi trường văn hóa, công sở văn minh"; "Không hút thuốc lá"; "Sử dụng mạng xã hội facebook hiệu quả"; "Vận động cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; "Môi trường làm việc tại cơ quan, đơn vị an toàn, sạch đẹp"; "Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp"...​

Các mô hình được triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức và giải pháp thực hiện; được hầu hết các cơ quan, đơn vị áp dụng và phổ biến tới cán bộ, đảng viên và người lao động nắm được mục đích, ý nghĩa để cùng thực hiện.