Nhận diện khó khăn để đánh thức tiềm năng điện gió ngoài khơi

NDO - Ngày 3/6, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức hội thảo "Chia sẻ kiến thức về phát triển điện gió ngoài khơi trên địa bàn tỉnh". Tham dự hội thảo có đại diện Cục Năng lượng Đan Mạch và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam cùng đơn vị khảo sát, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển điện gió.
0:00 / 0:00
0:00
Chân đế điện gió ngoài khơi được sản xuất đồng loạt cho đối tác nước ngoài tại cảng PTSC thành phố Vũng Tàu.
Chân đế điện gió ngoài khơi được sản xuất đồng loạt cho đối tác nước ngoài tại cảng PTSC thành phố Vũng Tàu.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Công Vinh cho biết, Bà Rịa-Vũng Tàu được đánh giá có nhiều tiềm năng để phát triển điện gió ngoài khơi và thuận lợi trong việc hình thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng.

Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam theo hướng bền vững, phù hợp xu thế quốc tế trong việc phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải carbon thấp, bảo đảm thực hiện cam kết Net Zero.

Nhận diện khó khăn để đánh thức tiềm năng điện gió ngoài khơi ảnh 1

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Công Vinh chủ trì hội thảo.

Vì vậy, phát triển năng lượng tái tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh và vùng Đông Nam Bộ.

Đại diện Cục Năng lượng Đan Mạch cho biết, những kinh nghiệm phát triển điện gió ngoài khơi của nước này, liên quan đến công nghệ tuabin gió; mô hình đấu thầu điện gió ngoài khơi; chi phí của điện gió ngoài khơi, tạo việc làm, phát triển cảng và cách thức kết nối lưới điện với các nước trong Liên minh châu Âu.

Nhận diện khó khăn để đánh thức tiềm năng điện gió ngoài khơi ảnh 2

Ông ERIK KJAER, Cố vấn Trưởng Cục Năng lượng Đan Mạch, phát biểu tại hội thảo.

Tuy nhiên, hiện còn có một số khó khăn, thách thức nhất định về công nghệ phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam; Quy hoạch không gian biển quốc gia chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không có quy hoạch phát triển điện gió ngoài khơi toàn quốc; Các văn bản quy phạm pháp luật về phát triển điện gió ngoài khơi còn chưa rõ ràng; Chưa có quy định về diện tích khu vực đo gió, khảo sát địa chất, địa hình, công suất điện gió tối đa.

Nhận diện được những khó khăn đặt ra và nhằm đánh thức những tiềm năng, lợi thế này của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu cấp có thẩm quyền đẩy nhanh các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi.