Nhân dân xã Pả Vi, Mèo Vạc (Hà Giang) có nước sạch sinh hoạt

ND - Tết Nguyên đán Mậu Tý  là cái Tết mà bà con các dân tộc ở hai xã Pả Vi, Mèo Vạc, huyện vùng cao núi đá Mèo Vạc (Hà Giang) không bao giờ quên bởi họ không còn lo thiếu nước sinh hoạt.

Sau hơn chín tháng Liên đoàn địa chất thủy văn công trình miền bắc tiến hành khoan thăm dò tìm nguồn nước ngầm tại huyện Mèo Vạc, đến mũi khoan thứ 6 tại bản Pả Vi Hạ (xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc), ở độ sâu 155,5 m đúng vào ngày đầu năm 2008 đã phát hiện được nguồn nước ngầm. Nguồn nước được tìm thấy này có lưu lượng chảy là 314 m3/ngày và được bà con  các dân tộc Mông, Lô Lố, Dao... phấn khởi chào đón khi dòng nước được bơm lên mặt đất.

Ðặc biệt, khi dòng nước này chưa được tìm thấy thì bà con các dân tộc ở xã Pả Vi, Mèo Vạc đang lâm vào cảnh khan hiếm nước trầm trọng, các bể chứa nước ở nhiều nhà dân đã cạn kiệt và phải mua nước do các xe tải tư nhân chở từ xa đến bán với giá 500.000 đồng đến 650.000 đồng/xe/5 m3.

Ðể nguồn nước được bơm lên không bị lãng phí, trung tuần tháng 1-2008 UBND huyện Mèo Vạc đã mua hơn 20 téc nhựa (mỗi chiếc có sức chứa 3 m3) để chứa nước, tạo điều kiện thuận tiện cho bà con đến lấy nước về dùng; về lâu dài huyện sẽ xây dựng dự án nhằm khai thác tốt nhất nguồn nước quý này và xây dựng các bể chứa nước, đường ống dẫn nước về các bản phục vụ bà con.